Ngày 26/12: Số ca mắc mới COVID-19 ở Trung Quốc cao nhất trong gần 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày cao nhất trong vòng 21 tháng qua khi ổ dịch thành phố Tây An tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cơ quan y tế Trung Quốc ngày 26/12 báo cáo thêm 206 ca mắc COVID-19 mới ở đại lục, trong đó có 158 ca lây lan trong cộng đồng.

Theo Reuters, đây là mức tăng số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày cao nhất trong vòng 21 tháng qua, tính từ sau khi Trung Quốc dập tắt thành công đợt dịch tháng 1/2020.

Tại Tây An (tỉnh Thiểm Tây), thêm 155 ca bệnh mới đã được phát hiện khi thành phố 13 triệu dân bước vào ngày phong toả thứ tư. Con số này tăng mạnh so với chỉ 75 ca của một ngày trước đó.

Ngày 26/12: Số ca mắc mới COVID-19 ở Trung Quốc cao nhất trong gần 2 năm ảnh 1

Ngừoi dân Tây An xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AP

Tính từ ngày 9 đến ngày 25/12, Tây An đã ghi nhận tổng cộng 485 ca mắc COVID-19 có triệu chứng. Sự gia tăng nhanh chóng của số ca bệnh đã buộc chính quyền thành phố áp lệnh phong toả từ ngày 23/12, yêu cầu người dân hạn chế ra đường và đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu.

26 quan chức Tây An đã bị kỷ luật vì lơ là thiếu trách nhiệm làm bùng phát ổ dịch ở thành phố 13 triệu dân.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, ổ dịch Tây An sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và có thể sẽ lan ra thêm nhiều tỉnh, thành phố khác. Thời tiết lạnh giá và sự bùng phát song song của dịch sốt xuất huyết ở Tây An có thể sẽ làm phức tạp thêm tình hình.

Các ca bệnh ở Tây An đều được xác định nhiễm biến thể Delta. Thành phố hiện chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm Omicron nào, dù các ca nhiễm biến thể mới đã được phát hiện ở một số thành phố khác trong số những người nhập cảnh.

Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 101.077 ca mắc COVID-19. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên từ tháng 1, với 4.636 ca.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.