Xét tuyển bằng học bạ sẽ tăng?

Xét tuyển bằng học bạ sẽ tăng?
SVO - Xét tuyển bằng học bạ vẫn được xem là xu hướng của các trường. Với phương thức xét học bạ, thí sinh chủ động về thời gian xét tuyển, có thể tham gia xét tuyển sớm để tăng cơ hội trúng tuyển.

Thống kê cho thấy, mùa tuyển sinh 2021, có hơn 100 trường ĐH, CĐ sử dụng phương thức xét tuyển học bạ và dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức này.

Theo các trường ĐH, lợi thế của phương thức này là nhanh, có trước điểm thi tốt nghiệp THPT nên thí sinh chủ động, nhà trường cũng tiếp cận được nhiều thí sinh hơn. Nộp càng sớm, cơ hội trúng tuyển càng nhiều, vì vậy phương thức này vẫn được nhiều thí sinh và các trường ĐH chọn lựa xét tuyển (chỉ xếp sau phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT).

Thực tế, dù mỗi năm một số trường đều tổ chức nhiều đợt tiếp nhận hồ sơ xét tuyển học bạ, song lợi thế luôn thuộc về những thí sinh nộp sớm. Qua mỗi đợt xét, số điểm trúng tuyển càng tăng lên, tùy vào tình hình thực tế của mỗi ngành mà điểm sẽ dao động khoảng 2 - 5 điểm, thậm chí có năm lên đến 7 điểm.

Thí sinh tham gia tư vấn tuyển sinht tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Thí sinh tham gia tư vấn tuyển sinht tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

ThS Trần Hải Nam - Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh, trường ĐH Công nghệ TP. HCM cho biết, trong năm tuyển sinh 2021, cổng đăng ký xét tuyển học bạ của trường ghi nhận số lượng xét tuyển tăng mạnh ngay sau khi điểm chuẩn nguyện vọng được công bố, vào giữa tháng 9/2021. Với xu hướng xét tuyển này, mức độ cạnh tranh khi xét tuyển học bạ trong thời gian tới chắc chắn sẽ tăng cao và điểm trúng tuyển cũng có thể biến động. Chính vì thế, với phương thức xét học bạ, thí sinh nên nhanh chóng đăng ký ở thời điểm hiện tại, khi điểm chuẩn còn vừa tầm để đảm bảo cơ hội học đại học đúng ngành yêu thích.

Theo ThS Phạm Doãn Nguyên – Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, trường ĐH Kinh tế - Tài chính (UEF), tại trường, hằng năm, phương thức xét học bạ luôn thu hút thí sinh tham gia nhiều vào các đợt đầu tiên. Việc tham gia xét tuyển sớm giúp thí sinh an tâm cho suất vào đại học trước bối cảnh chung.

Nộp hồ sơ sớm sẽ gia tăng cơ hội trúng tuyển với thí sinh?

Nộp hồ sơ sớm sẽ gia tăng cơ hội trúng tuyển với thí sinh?

So với năm 2021 thì năm 2022, trong đề án tuyển sinh, trường xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ THPT. Trường điều chỉnh xét từ 5 học kỳ đầu THPT của năm 2021 thành xét tuyển học bạ 3 học kỳ THPT (hai học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12) nhằm nâng cao chất lượng xét tuyển đầu vào. Các phương thức xét học bạ, trường dự kiến nhận hồ sơ xét tuyển đợt đầu từ tháng 3/2022.

Nhận hồ sơ xét học bạ sớm nhất tại khu vực TP. HCM là trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Theo ThS Phạm Thái Sơn – GĐ Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của trường, năm 2022, trường dành 40% chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ THPT (phương thức 1), tương ứng với 1.400 chỉ tiêu và trường nhận hồ sơ xét tuyển ngày từ 1/1/2022. Sau thời điểm này, thí sinh nộp hồ sơ sẽ xét tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên sẽ nộp hồ sơ từ 1/5/2022 đến 15/6/2022.

Theo một số trường, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các địa phương thực hiện học trực tuyến trong phần lớn học kỳ I của năm học 2021 - 2022, có thể gây tâm lý e ngại về thực chất xét tuyển vì học trực tuyến không đảm bảo như trưc tiếp. Dù vậy, phương thức xét học bạ (sử dụng tổng điểm 5 học kỳ hoặc tổng điểm lớp 12) vẫn sẽ được sử dụng nhiều, chỉ xếp sau phương thức xét điểm thi THPT.

Theo ThS Nguyễn Bích Ngọc – Phòng Truyền thông, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), năm 2021, tổng chỉ tiêu phương thức 4 và 5 của trường là 30%. Năm 2022, trường dành hẳn phương thức 6 để xét học bạ cho các thí sinh chương trình liên kết IU.

Năm 2022 trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) dành hẳn phương thức 6 để xét học bạ thí sinh chương trình liên kết IU.

Năm 2022 trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) dành hẳn phương thức 6 để xét học bạ thí sinh chương trình liên kết IU.

“Đây là một sự thay đổi lớn của trường so với mọi năm. Ngoài ra, trường cũng xét học bạ đối với các thí sinh chương trình quốc tế hoặc quốc tịch nước ngoài. Lợi thế của phương thức này là nhanh, học bạ có trước điểm thi THPT và thí sinh nào cũng có thể tham gia. Ngoài ra, ưu thế của học bạ là thể hiện cả quá trình học 3 năm của thí sinh ở bậc THPT để thấy sự toàn diện quá trình học”, ThS Bích Ngọc cho cho biết.

Theo bà Ngọc, mặc dù xét học bạ chưa hẳn dễ trúng tuyển hơn các phương thức khác nhưng so với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đỡ căng thẳng hơn và còn phù hợp với tiêu chí đào tạo của các trường. Các trường cũng thuận tiện hơn trong nhận và xét hồ sơ sớm, chọn lựa được thí sinh theo tiêu chí đào tạo. Ví vậy, trong bối cảnh bị ảnh hưởng vì dịch bệnh và nhiều yếu tố khác, số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét học bạ cũng có thể đông hơn các năm”.

Cùng chuyên mục

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

TPO - Việc cứ 10 sinh viên ra trường lại có tới 8 - 9 người cầm tấm bằng Giỏi, Xuất sắc ở một số cơ sở đào tạo đang đặt ra câu hỏi lớn về tính thực chất của chuẩn đầu ra và độ phân hóa trong kiểm tra, đánh giá. Theo TS Lê Đông Phương (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), một số điểm trung bình cao ở cuối khóa không phản ánh được người học đã thay đổi và tiến bộ như thế nào sau 4 năm đại học, nhất là khi các nhà tuyển dụng lớn ngày càng 'cẩn trọng' với danh hiệu trên bằng cấp và tự sát hạch năng lực thực tế của ứng viên.

Hàn Quốc 'báo động đỏ' về tình trạng gian lận sử dụng kính AI trong các kỳ thi

Hàn Quốc 'báo động đỏ' về tình trạng gian lận sử dụng kính AI trong các kỳ thi

TPO - Trước thực trạng gian lận bằng kính thông minh đang diễn ra trong các kỳ thi đại học, chẳng hạn như các bài thi tự luận, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ đối với Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), sự kiện chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra.

 'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

Đằng sau những lời phản kháng của trẻ có thể không phải sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe. Theo chuyên gia, cha mẹ cần học cách đồng hành, tạo không gian an toàn để con bộc lộ cảm xúc.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sinh viên Sư phạm được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt có thể phải bồi hoàn kinh phí nếu không đáp ứng điều kiện công tác trong ngành giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi du học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt không?

AI khiến nhiều sinh viên ảo tưởng về năng lực bản thân

AI khiến nhiều sinh viên ảo tưởng về năng lực bản thân

Chỉ với vài câu lệnh, sinh viên có thể tạo ra sản phẩm ấn tượng trong thời gian ngắn, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc làm chủ kiến thức và kỹ năng. Theo chuyên gia, doanh nghiệp cần người tạo ra giá trị thực tế, chứ không chỉ biết sử dụng AI.

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần chủ động tham gia các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và đưa sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp Việt Nam ra thế giới. Học viện cũng cần trở thành nơi thu hút những người trẻ đam mê nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp.

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

TPO - Làm việc trong lĩnh vực giáo dục và hợp tác quốc tế từ năm 2020, Nguyễn Khánh Toàn tham gia kết nối các trường đại học, đối tác quốc tế và triển khai hoạt động dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh. Năm 2026, anh là học viên trẻ nhất và đại diện duy nhất của Việt Nam tại UNILEAD, chương trình đào tạo dành cho các cán bộ quản lý giáo dục đại học.

Định kiến ​​văn hóa nảy sinh từ dữ liệu AI

Định kiến ​​văn hóa nảy sinh từ dữ liệu AI

TPO - Những lo ngại ngày càng tăng về định kiến văn hóa trong bối cảnh AI tạo sinh lan rộng. Cần thiết lập các tiêu chuẩn mới cho mọi khía cạnh, từ sáng tạo, bản quyền, đến sự đa dạng dữ liệu.

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam

TPO - Gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 quốc gia EU sẽ tham gia Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026, mang đến thông tin về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu cho học sinh, sinh viên Việt Nam.