Ukraine tập trận bằng tên lửa chống tăng của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine vừa tiến hành tập trận với tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ tại vùng chiến sự ở miền đông, khi căng thẳng với Nga chưa hạ nhiệt, kênh truyền hình Dom của Ukraine đưa tin ngày 22/12.
Ukraine tập trận bằng tên lửa chống tăng của Mỹ ảnh 1

Binh lính Ukraine cùng tên lửa chống tăng Javelin tham gia lễ duyệt binh mừng ngày độc lập vào tháng 8/2018. (Ảnh: Reuters)

Trong quá trình xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ukraine nhận được nhiều vũ khí, đạn dược và tên lửa Javelin của Mỹ từ năm 2018.

Kiev cáo buộc Mátxcơva tập trung hàng chục ngàn binh lính gần biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, làm dấy lên lo ngại rằng những mâu thuẫn dai dẳng tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine có thể bùng lên thành chiến tranh giữa hai nước láng giềng.

Nga phủ nhận kế hoạch tấn công, nhưng cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi bất ổn, vì thế đang yêu cầu NATO phải bảo đảm không mở rộng ảnh hưởng về phía đông.

Nga cũng vừa triển khai một đợt tập trận, hãng tin Interfax đưa tin ngày 22/12. Đội máy bay Su-30 và Su-24 từ hạm đội Biển Đen đã tham gia bài tập nạp nhiên liệu ở khu vực bán đảo Crimea, nơi mà Nga đã sáp nhập vào lãnh thổ của mình từ năm 2014.

“Các chuyến bay được thực hiện trên bầu trời Crimea”, Interfax dẫn thông tin từ Hạm đội Biển Đen cho biết. Khoảng 20 phi công đã triển khai các nhiệm vụ chiến đấu phức tạp, bao gồm tái nạp nhiên liệu trên không ở độ cao từ 2.000 – 6.000m, với tốc độ 600km/h, bản tin cho biết.

Cùng ngày, quan chức an ninh hàng đầu Ukraine, ông Oleksiy Danilov, nói rằng 122.000 binh lính Nga đang tập trung cách biên giới Ukraine khoảng 200km.

Tuần trước, ông Danilov cho biết Ukraine sẽ cần ít nhất 500.000-600.000 binh lính ở biên giới “để kiểm soát tình hình nếu xảy ra một cuộc tấn công”.

Ông Danilov nói rằng Nga có thể tăng số lượng binh lính rất nhanh vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng sẽ cần hơn 24 giờ đồng hồ để tập hợp đủ quân ở biên giới nhằm thực hiện một cuộc tấn công.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.