Thắng đậm Campuchia, thầy Park không 'ngán' đối thủ nào ở bán kết, chỉ ngán cơm hộp

0:00 / 0:00
0:00
Thắng đậm Campuchia, thầy Park không 'ngán' đối thủ nào ở bán kết, chỉ ngán cơm hộp
TPO - HLV Park Hang-seo hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, sau khi giành chiến thắng 4-0 trước Campuchia ở lượt cuối bảng B AFF Cup 2020.

Tối 19/12, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước Campuchia ở lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2020. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lập cú đúp trong hiệp 1. Nguyễn Quang Hải và trung vệ Bùi Tiến Dũng mỗi người ghi một bàn trong hiệp 2 cho tuyển Việt Nam.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 bảng B với 10 điểm sau 3 chiến thắng và một trận hòa, bằng điểm Indonesia nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.

“Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi. Nhưng ở trận kia, Indonesia ghi nhiều bàn thắng hơn và ĐT Việt Nam xếp thứ hai. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu hôm nay.

Chúng tôi vào bán kết rồi nên gặp đội nào cũng vậy. Thái Lan là đội bóng mạnh. Chúng tôi có ba ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan”, HLV Park Hang-seo chia sẻ trong họp báo sau trận đấu.

Khi được hỏi về việc có lo lắng cho thể trạng cầu thủ sau vòng loại không, thầy Park cho biết: “Tôi nghĩ là về thể lực thì việc Thái Lan được nghỉ thêm một ngày không phải vấn đề gì lớn. Vào đến đây mọi trận đấu đều phải nỗ lực. Tuy nhiên, chúng ta gặp vấn đề ăn uống. Các cầu thủ vẫn ăn cơm khay. Liên đoàn đã cố gắng hỗ trợ nhưng chưa đủ. Dinh dưỡng là vấn đề của giải đấu”.

Campuchia đã ghi bàn tất cả các trận đấu trước đó, nhưng không thể ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Về vấn đề này, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Các tuyến đều làm tốt, đặc biệt hàng phòng ngự. Ba ngày nghỉ, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện những điều còn thiếu, cả trong tấn công lẫn phòng ngự”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.