CĐV Indonesia: Giá mà cứ đá thế này khi gặp Việt Nam...

0:00 / 0:00
0:00
CĐV Indonesia: Giá mà cứ đá thế này khi gặp Việt Nam...
TPO - Các CĐV Indonesia hẳn đã trải qua một buổi tối ngất ngây. Và họ cũng có dịp thể hiện khả năng "tấu hài" trên mạng xã hội.

Như vậy là kịch bản bảng B đã diễn ra theo cách không ai ngờ khi ĐT Indonesia thể hiện sức tấn công vũ bão khiến Malaysia tối tăm mặt mũi, qua đó nhận thất bại 1-4. Nếu vận may mỉm cười, Indonesia thậm chí còn thắng đậm hơn, điển hình như cú dứt điểm trúng khung gỗ của Evan Dimas vào cuối trận.

Nhưng dù sao thì tỷ số 4-1 cũng là quá đủ để họ đi tiếp, vượt mặt Việt Nam giành ngôi đầu. Kết quả này khiến các CĐV xứ vạn đảo ngất ngây. Sau trận, họ liên tiếp đưa ra những bình luận thể hiện tâm trạng của mình, trong đó có những bình luận rất vui nhộn.

CĐV Indonesia: Giá mà cứ đá thế này khi gặp Việt Nam... ảnh 1

Một fan nữ có nickname "Ariana" nói: "Tôi thấy tiếc vì Indonesia đã không chơi tấn công tay đôi với Việt Nam. Nếu đá như thế, có khi chúng ta cũng vùi dập họ như đã làm với Malaysia rồi cũng nên".

Một fan khác dí dỏm nói: "Người ta cứ bảo chúng tôi tránh Thái Lan, nhưng thực ra Thái Lan tránh chúng tôi".

Các CĐV khác cũng có dịp thể hiện sự thú vị, dí dỏm của mình: "Đấy, cứ đánh giá thấp chúng tôi. Mở to mắt ra mà nhìn nhé. Indonesia giấu bài đó thôi".

"Bài học cho ĐT Malaysia, chuẩn bị tệ, khinh địch chủ quan, lại quá tin vào mấy ông già".

"Malaysia có lý để mang theo 24 người đó chứ, vì đỡ phải tốn tiền mua vé về nhà sớm".

"Người ta bảo Malaysia thường khiến Thái Lan đau đầu, đúng là họ đã làm Thái Lan đau đầu thật, vì người Thái đã chuẩn bị gặp Mã Lay ở bán kết rồi. Vậy mà..."

"Thua Việt Nam 0-3, thua Indonesia 1-4, như vậy thì có xứng đáng vào bán kết không Malaysia?".

"Indonesia đã khiến cho nhà đương kim á quân còn có hiệu số kém hơn cả Philippines cơ đấy!".

"Chắc Việt Nam muốn gặp Thái Lan rồi. Họ dí cho chúng ta gặp chủ nhà Singapore đây mà".

"Lúc này, Indonesia là kẻ đáng ghét nhất ĐNÁ, vì họ khiến Thái Lan không thể gặp Việt Nam tại chung kết".

MỚI - NÓNG