Bị cắt hợp đồng vì ghi bàn vào lưới chủ nhà World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
Bị cắt hợp đồng vì ghi bàn vào lưới chủ nhà World Cup 2022
TPO - Trong trận bán kết FIFA Arab Cup vào 16/12, Youcef Belaili ghi bàn ở phút bù giờ thứ... 17 để giúp Algeria hạ chủ nhà Qatar với tỉ số 2-1. Ngay sau đó, CLB chủ quản của cầu thủ này là Qatar SC đã cắt hợp đồng với anh.

Qatar SC đã thay người hâm mộ nước nhà "trừng phạt" Belaili, người đã ghi bàn loại ĐT Qatar, chủ nhà World Cup 2022, ở bán kết FIFA Arab Cup theo một kịch bản khó tin. Algeria đã dẫn 1-0 trước khi thời gian chính thức hết. Nhưng trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak cho thêm tới 9 phút bù giờ và nhờ đó, Mohammed Muntari của Qatar đánh đầu gỡ hòa ở phút đá bù thứ 7.

Đã có sự tranh cãi về độ dài của thời gian bù giờ, khiến các cầu thủ và ban huấn luyện của ĐT Algeria phản ứng quyết liệt, rồi sau đó VAR can thiệp để xác thực bàn gỡ hòa của Muntari. Thế là trận đấu lại được kéo dài thêm gần 10 phút nữa. Đến phút bù giờ thứ 14, Algeria được hưởng một quả phạt đền.

Bị cắt hợp đồng vì ghi bàn vào lưới chủ nhà World Cup 2022 ảnh 1

Belaili (số 10) ghi bàn loại Qatar ở bán kết vào phút bù giờ thứ... 17

Và Belaili làm tung lưới ở nỗ lực dứt điểm thứ hai sau khi cú đá đầu đưa bóng bật ra. Bàn thắng này đưa ĐT Algeria vào chung kết (thắng Tunisia sau trận đấu rạng sáng nay và vô địch FIFA Arab Cup), đồng thời đưa Belaili vào... thị trường tự do vì ngay sau đó, anh đã bị CLB của Qatar là Qatar SC cắt hợp đồng.

Nhưng tiền đạo 29 tuổi này tỏ ra rất bình thản khi biết tin. Thậm chí, anh còn gửi lời cảm ơn đến đội bóng: "Tôi rất biết ơn tất cả quãng thời gian đã qua tại đội bóng. Xin cảm ơn Qatar SC vì lúc này tôi đã là người tự do".

Rõ ràng, Belaili đã phải khiến Qatar SC ức chế thế nào thì họ mới "dứt tình" với chân sút số một của đội bóng, người đã ghi 17 bàn chỉ sau 25 lần ra sân. Nhưng rõ ràng, hành động này của Qatar SC vẫn để lại nhiều tai tiếng. Họ bị chỉ trích là "chơi không đẹp", "thù dai"...

Vụ việc của Belaili gợi nhớ đến scandal hồi World Cup 2002. Ngay sau khi Ahn Jung-hwan ghi bàn thắng vàng loại Italia ở vòng 1/8 World Cup, CLB chủ quản của anh là Perugia ngay lập tức chấm dứt hợp đồng mượn Ahn Jung-hwan.

Nhưng khi đó, rõ ràng vị thế của Ahn Jung-hwan tại CLB chủ quản không quan trọng bằng Belaili tại Qatar SC bây giờ. Mà thực ra khi đó, lý do khiến Ahn Jung-hwan bị loại được hiểu là anh đã không tôn trọng Perugia sau khi ghi bàn.

"Tôi loại anh ta bởi những lời nói không ra làm sao cả. Anh ta cho rằng bóng đá Hàn Quốc mạnh hơn Italia. Điều đó làm sao chấp nhận được. Những lời nói của anh đã xúc phạm tôi và cả đất nước”, chủ tịch Perugia khi đó tuyên bố.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.