Messi được tôn vinh tại Champions League

0:00 / 0:00
0:00
Messi được tôn vinh tại Champions League
TPO - Pha lập công tuyệt vời của Lionel Messi cho PSG trước Manchester City đã được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Champions League mùa này.

Giai đoạn vòng bảng Champions League đã khép lại với tổng cộng 297 bàn thắng được ghi, tỷ lệ số lần lưới rung mỗi trận lên tới hơn 3 bàn. Con số này cho thấy tính cống hiến ở giai đoạn vòng bảng đã qua.

Messi đã được chọn là người có được pha bóng cống hiến, đẹp mắt nhất vòng bảng với cú đá vào lưới Man City hôm 29/9. Trận này, PSG đã dẫn trước 1-0 sau bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 của tiền vệ Idrissa Gueye.

Messi được tôn vinh tại Champions League ảnh 1

Bàn thắng được vinh danh của Messi

Tới phút 74, Messi phối hợp một hai gọn gàng với Kylian Mbappe ở rìa vòng cấm. Nhận bóng mớm ra từ cú đánh gót của đồng đội, anh băng lên tung cú sút bằng chân trái không thể cản phá vào góc cao cầu môn trong sự bất lực của Ederson bên phía Man City.

Pha lập công này là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 34 tuổi cho PSG sau khi gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do từ Barcelona vào hè vừa qua. Đây cũng là pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Man City. Với pha ra chân giải toả áp lực này, sau đó Messi còn ghi thêm 4 bàn nữa tại Champions League và 1 ở Ligue 1.

Bàn thắng vào lưới Man City của Messi đã giành được 22% số lượt bình chọn từ hơn 200.000 phiếu bầu trong cuộc thăm dò công khai của UEFA. Anh đã đánh bại những pha ghi bàn ấn tượng khác của Thiago Alcantara (cú đá kỹ thuật tung lưới Porto) và Robert Lewandowski (ngả người bắt volley cháy lưới Dynamo Kiev), cả hai lần lượt đạt 14% và 13% phiếu bầu.

Tiếp sau Quả bóng vàng 2021, Messi đã được vinh danh với một phần thưởng khác, dù cho khiêm tốn hơn. Trong khi đó, Ronaldo không lọt vào được tốp 10 bình chọn.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.