Ứng phó bão RAI: Quảng Trị, Bình Định cấm biển từ chiều tối nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi, hỗ trợ ngư dân đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn để chuẩn bị ứng phó với bão RAI; không cho tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 17/12 đến khi thời tiết nguy hiểm trên biển kết thúc. Cùng lúc, tỉnh Bình Định cũng yêu cầu cấm biển để đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị chiều 17/12, để chủ động ứng phó với diễn biến siêu bão RAI, tính đến nay, toàn bộ 2.489 tàu thuyền với 7.056 thuyền viên trên địa bàn tỉnh này đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão.

Trong đó, đã vào neo đậu tại các bến trên địa bàn tỉnh 2.470 chiếc với 6.934 thuyền viên. Đối với tàu thuyền ngoại tỉnh, đã kêu gọi vào neo đậu tránh, trú bão trên địa bàn tỉnh 9 chiếc với 60 thuyền viên. Trong đó, tàu của tỉnh Quảng Bình 5 chiếc với 36 thuyền viên; tàu của tỉnh Quảng Ngãi 1 chiếc với 4 thuyền viên; tàu của tỉnh Thanh Hóa 3 chiếc với 20 thuyền viên.

Ứng phó bão RAI: Quảng Trị, Bình Định cấm biển từ chiều tối nay ảnh 1

Tàu thuyền vào khu vực an toàn neo đậu tránh bão Rai.

Trước đó, ngày 16/12, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị đã có công điện số 09 gửi các huyện ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tổ chức kiểm tra, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình, sà lan, ...) còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi trú tránh an toàn; rà soát kỹ, kiên quyết không để tàu thuyền neo đậu tại vùng không an toàn; hướng dẫn việc neo đậu, chằng neo và có phương án đảm bảo an toàn về người, phương tiện tại nơi tránh trú; tổ chức neo đậu, chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản và nhu yếu phẩm cho người dân trên đảo Cồn Cỏ; an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển và đất liền; không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi có gió bão mạnh từ cấp 8 trở lên.

Duy trì thông tin liên lạc với các chủ các phương tiện, tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; không cho tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 17/12 đến khi thời tiết nguy hiểm trên biển kết thúc.

Tại Bình Định, ngày 17/12, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đã có yêu cầu về việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền.

Theo đó, yêu cầu các địa phương nghiêm cấm không cho tàu thuyền xuất bến kể từ 17h chiều nay (17/12) cho đến khi có bản tin thông báo cuối cùng về bão số 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với bão số 9, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của ngư dân, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến phức tạp của bão để chủ động phòng tránh ra khỏi vùng nguy hiểm. Các tàu cá không chấp hành phải có biện pháp xử lý mạnh, mang tính răn đe.

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tàu vận tải, tàu vãng lai di chuyển ra ngoài vùng ảnh hưởng bão, sắp xếp neo đậu tàu an toàn.

Tổ chức kiểm tra thực tế tại các khu neo đậu tàu thuyền tập trung và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền, neo đậu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Tổ chức gia cố, di chuyển các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển về các khu vực an toàn và phủ lưới trên các mặt bè, tránh thất thoát hải sản; Đối với một số người dân nuôi ở vùng nguy hiểm, nguy cơ thiệt hại cao hướng dẫn người dân thu tỉa sớm. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên các chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trong thời gian bão đổ bộ vào bờ…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.