Cú giật mình cần thiết cho đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Công Phượng và các đồng đội bất lực trước chiến thuật phòng ngự chặt của Indonesiaảnh: Anh Đoàn
Công Phượng và các đồng đội bất lực trước chiến thuật phòng ngự chặt của Indonesiaảnh: Anh Đoàn
TP - Để Indonesia cầm hòa, con đường giành vé vào Bán kết AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam đã chậm lại. Nhưng ở góc độ khác, kết quả này có thể đem lại hiệu ứng tích cực cho đội bóng của HLV Park Hang-seo.

Áp đảo đối thủ

Các thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Cụ thể, đội bóng của ông Park kiểm soát tới gần 70% thời lượng bóng, hơn gấp đôi so với Indonesia. Đội tuyển Việt Nam cũng tung ra số đường chuyền nhiều gấp 3 đối thủ (585 so với 219), và có 21 pha dứt điểm trúng đích.

Trong suốt trận đấu trên sân Bishan tối 15/12, bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Indonesia. Ở giữa sân, Tuấn Anh và Hoàng Đức gần như làm chủ hoàn toàn trong khi phía dưới, thủ môn Nguyên Mạnh thực sự nhàn nhã.

Indonesia đơn giản đã lùi sâu, chơi tử thủ trước khung thành. Như thừa nhận của HLV Shin Tae Yong, ông biết Indonesia không mạnh bằng đội tuyển Việt Nam nên đã yêu cầu các học trò chơi với tinh thần quyết tâm lớn nhất, với mục tiêu giành 1 điểm. Có thể thấy rõ trình độ và kinh nghiệm chơi bóng của đội tuyển Việt Nam đã được nâng lên đáng kể sau những trận đấu bầm dập tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Khi trở về sân chơi khu vực, các cầu thủ Việt Nam thể hiện sự tự tin cao độ. Cả 3 trận đấu trước Lào, Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam đều áp đảo đối phương.

Tuy nhiên, việc Indonesia thành công với mục tiêu cầm chân đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy một thực tế khác, là các đối thủ trong khu vực đã nghiên cứu rất rõ lối chơi cũng như con người của đội tuyển Việt Nam. Với một chút sự quyết tâm, Indonesia đã có thể đạt được mục đích. Đây là sự thay đổi lớn bởi chỉ cách đây chưa lâu, Indonesia từng chịu thua đội tuyển Việt Nam với tỉ số rất đậm (1-3 và 0-4). HLV Shin Tae Yong không hề quá lời khi cho rằng các cầu thủ của ông đã có những bước tiến rất đáng kể, và sẽ tiếp tục tốt lên.

Không phát huy hiệu quả như mong đợi

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam dường như đang thiếu một chút “biến tấu” đến từ những nhân tố trẻ. Điều này có thể xuất phát từ sự cẩn trọng của ông Park khi thường xuyên duy trì các nhân tố quen thuộc. Trong khi đó, có thể chờ đợi các miếng đánh của đội tuyển Việt Nam gây được đột biến nhiều hơn với những nhân tố mới, giàu động lực chiến đấu như Văn Toàn và thậm chí là Tấn Tài, Hà Đức Chinh.

Khá nhiều người tiếc khi trước Indonesia, HLV Park Hang-seo không dành nhiều thời gian hơn cho Văn Toàn. Điểm dễ nhận ra, những trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam, mỗi khi Văn Toàn được tung vào sân, anh đều hoạt động với cường độ rất cao. Trước hàng thủ số đông của Indonesia, những pha bứt tốc của Văn Toàn có thể phát huy tác dụng.

Trận hoà Indonesia cũng sẽ đặt ra yêu cầu với HLV Park Hang-seo và BHL đội tuyển Việt Nam về việc cần có những phương án hiệu quả cho những trường hợp đối thủ chơi phòng ngự kiểu “tử thủ”. Trước Lào, đội tuyển Việt Nam đã thành công với những miếng đánh dài thọc xuống 2 nách. Nhưng gặp một đội bóng có chất lượng tốt hơn như Indonesia, chiến thuật này của ông Park đã không phát huy được hiệu quả như mong đợi. Điều này xuất phát 1 phần từ việc những pha tạt bóng từ 2 biên của đội tuyển Việt Nam có chất lượng khá thấp, thiếu độ chính xác cần thiết.

Một thực tế khác là sau 2 trận thắng Lào và Malaysia, giới chuyên gia cũng như người hâm mộ Việt Nam đang bay bổng với những lời khen ngợi dành cho thầy trò ông Park Hang-seo. Việc để Indonesia cầm hoà trong hoàn cảnh này là cú hẫng cần thiết để đội tuyển Việt Nam duy trì sự tập trung cần thiết.

Phía trước, cơ hội giành vé vào Bán kết của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn rất lớn khi đối thủ chỉ là Campuchia đã bị loại, không có nhiều động lực thi đấu. Nhưng để nghĩ tới ngôi vô địch, ông Park cần giữ cho đôi chân các học trò trên mặt đất. Indonesia đã làm giúp ông Park nhiệm vụ quan trọng này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.