AFF Cup 2020: Vé sớm cho đội tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Việt Nam đang thể hiện phong độ rất tốt tại AFF Cup 2020 nhờ những kinh nghiệm có được từ loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup. Ảnh: PV
Các cầu thủ Việt Nam đang thể hiện phong độ rất tốt tại AFF Cup 2020 nhờ những kinh nghiệm có được từ loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup. Ảnh: PV
TP - 19h30 hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B, AFF Cup 2020. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đoạt ngôi nhất bảng kèm tấm vé sớm vào bán kết.

Tự tin

Kết quả này nếu xảy ra sẽ rất thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam bởi việc sớm giành vé sẽ giúp HLV Park Hang-sao dễ bố trí nhân sự hơn cho trận đấu cuối cùng chỉ mang tính thủ tục với Campuchia. Đồng thời, đội tuyển Việt Nam cũng tránh được việc sớm phải gặp Thái Lan, đối thủ lớn nhất trong khu vực, từ bán kết.

Xét tổng thể, mục tiêu đoạt 3 điểm trước Indonesia không phải nhiệm vụ ngoài tầm tay đối với các học trò của ông Park. Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2020 có lẽ là 2 hành lang cánh, nơi ông Park mất cả 2 lựa chọn ưng ý nhất là Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu.

Khá thú vị khi trước cuộc đối đầu giữa đôi bên, truyền thông Indonesia cũng chỉ ra vấn đề này. Tuy nhiên đáp lại, HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo hôm qua đã…mời Indonesia đánh vào hai vị trí này của đội tuyển Việt Nam. “Nếu báo chí Indonesia nói chúng tôi yếu 2 cánh thì họ cứ nói đội tuyển tấn công vào đó thôi. Tôi cảm ơn thông tin của họ”-HLV Park Hang-seo cho biết. Ông Park dù vậy thừa nhận hệ thống phòng ngự và vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam có lúc vẫn mắc lỗi.

Sự tự tin của HLV Park Hang-seo không phải không có cơ sở. Trong 2 lần đối đầu gần nhất tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia đều nhận các thất bại rất đậm, lần lượt 1-3 và 0-4. Cho dù trong thời gian qua, Indonesia đã có những tiến bộ rất đáng kể nhưng điều đó là chưa đủ tạo nên mối đe doạ với đội bóng của ông Park.

Dù sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, giàu khát vọng chiến đấu và luôn thi đấu lăn xả, Indonesia lại bộc lộ điểm yếu về kinh nghiệm. Điều này thể hiện qua việc đội bóng của HLV Shin Tae-yong thường không giữ được sự tập trung trong cả trận đấu. Cũng chính vì mất tập trung, Indonesia nhận khá nhiều bàn thua. Theo thống kê, trong 11 trận đấu dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae-yong, Indonesia thủng lưới tới 23 bàn. Trong số này có tới 16 bàn xảy ra ở những phút đầu và cuối trận đấu. Đây là con số khá lớn, đặc biệt khi họ để thủng lưới trước cả những đối thủ như Campuchia.

Sự tự tin của HLV Park Hang-seo không phải không có cơ sở. Trong 2 lần đối đầu gần nhất tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia đều nhận các thất bại rất đậm, lần lượt 1-3 và 0-4. Cho dù trong thời gian qua, Indonesia đã có những tiến bộ rất đáng kể nhưng điều đó là chưa đủ tạo nên mối đe doạ với đội bóng của ông Park.

Khả năng tổ chức, sự gắn kết giữa các tuyến của Indonesia cũng không chặt chẽ. Điều này xuất phát từ việc Indonesia thiếu những tiền vệ giàu kinh nghiệm, độ quái. Một mình Evan Dimas không đủ để tạo nên sự khác biệt.

Một phong thái khác

Điểm yếu của Indonesia lại cũng chính là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo đang sở hữu đội hình đồng đều 3 tuyến, độ tuổi vừa “đẹp” và giàu kinh nghiệm trận mạc. Chiến thắng trước Malaysia cho thấy những kinh nghiệm thu được ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á thực sự có giá trị với đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị bầm dập với các đối thủ tầm cỡ châu lục, đội tuyển Việt Nam đã chơi với một phong thái rất khác khi gặp những đội bóng trong khu vực Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo cũng có thể yên tâm khi ở tuyến giữa, Hoàng Đức và Tuấn Anh đang chơi tuyệt hay. Nguyễn Tuấn Anh đã chơi cả trận với phong độ cao trước Malaysia, cho thấy anh đã sẵn sàng. Phía trên hàng tấn công, Quang Hải, Công Phượng đều đặn “nổ súng”. Ngược lại, Indonesia bất lợi khi mất một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, Egy Maulana vì chưa được đội bóng chủ quản FK Senica (Slovakia) nhả quân.

Điểm đáng kể nhất trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam là khả năng pressing ở tầm cao, khiến đối thủ gần như “ngộp thở”. Trong trận đấu với Malaysia, mỗi khi mất bóng các cầu thủ Việt Nam thường quây đối thủ rất rát, khiến Malaysia không thể xử lý bóng. Trước Indonesia, đội bóng của ông Park hoàn toàn đủ khả năng tái hiện cách chơi này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.