Báo Indonesia: ‘Việt Nam quả thực đã vượt xa chúng ta’

0:00 / 0:00
0:00
Báo Indonesia: ‘Việt Nam quả thực đã vượt xa chúng ta’
TPO - Trước trận đấu then chốt ở bảng B giữa Việt Nam với Indonesia, báo chí xứ vạn đảo đã điểm qua tương quan của hai đội. Nhìn chung, tất cả đều thừa nhận dù đang có cùng 6 điểm và hiệu số ấn tượng hơn, nhưng Indonesia vẫn ở “chiếu dưới”.

Bola.com, trang thể thao lớn hàng đầu Indonesia, tập trung vào đưa tin phát biểu của hai đội. Nhưng tờ báo này cũng không quên kết luận rằng: “5 năm gần đây, Indonesia chỉ thắng được một lần.

Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng và hiện tại trình độ chơi bóng đã vượt xa ĐT Indonesia. Có thể nói, các cầu thủ của HLV Shin Tae-yong phải rất cố gắng thì mới có thể gây bất ngờ trước Việt Nam”.

Trong khi đó, Suara.com thẳng thắn thừa nhận rằng chênh lệch giữa hai bên là điều không thể chối bỏ. Trang báo này bình luận: “ĐT Việt Nam đang được tin tưởng sẽ giành chiến thắng trước Indonesia bởi phong độ và thành tích của họ quả thực là hơn hẳn đội tuyển của chúng ta trong những năm gần đây.

Báo Indonesia: ‘Việt Nam quả thực đã vượt xa chúng ta’ ảnh 1

ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia

Đúng là trong 24 trận đối đầu, Indonesia đã thắng 9 lần, hòa 9 và chỉ để thua 6. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Indonesia chỉ thắng Việt Nam 1 lần, còn lại thua tới 3. Và trận thắng gần nhất đã diễn ra cách đây 5 năm.

Trong khi đó, CNN phiên bản Indonesia cũng thừa nhận sức mạnh của ĐT Việt Nam. Nhưng sau những quan sát trong thời gian qua, CNN đã “mách” thầy trò HLV Shin Tae-yong những điểm yếu của đối thủ và hy vọng đội nhà có thể tận dụng để giành kết quả tốt.

CNN phân tích: “Hàng hậu vệ của ĐT Việt Nam còn sơ hở, cụ thể ở vị trí của Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Họ thường xuyên phạm lỗi. Khi bị dồn ép, hai hậu vệ cánh của tuyển Việt Nam cũng xử lý hỏng khá nhiều.

Điểm hạn chế thứ hai là việc trống ở hai cánh. Họ ưu tiên kiểm soát thế trận ở khu vực giữa sân, nhưng ở bên cánh lại bỏ ngỏ. Đó là việc họ sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ nên hai bên cánh thường bị bỏ trống.

Đây là điều mà Nhật Bản đã khai thác trong trận đấu ngày 11/11 để ghi bàn. Việc đặt Nhật Bản với một đội tuyển bóng đá Đông Nam Á là khá khập khiễng, song vẫn phải thừa nhận rằng khoảng trống ở hai cánh của Việt Nam là tương đối rõ ràng".

Báo Indonesia: ‘Việt Nam quả thực đã vượt xa chúng ta’ ảnh 2
MỚI - NÓNG