Trong cơn khốn khó, tuyển Malaysia liên tiếp đón tin vui

0:00 / 0:00
0:00
Dion Cools trong trận gặp ĐT Việt Nam
Dion Cools trong trận gặp ĐT Việt Nam
TPO - Trong phát biểu mới đây, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận rằng trận thua 0-3 trước ĐT Việt Nam đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần thi đấu của một số học trò. Nhưng may mắn là đội bóng của ông đã nhận được tín hiệu vui, hứa hẹn sẽ giúp họ lạc quan trước trận đấu then chốt với Indonesia.

Bất kể kết quả đại chiến Việt Nam - Indonesia vào 19h30 ngày 15/12 có như thế nào thì ĐT Malaysia vẫn phải tự quyết định vận mệnh của mình bằng một thắng lợi trước Indonesia trong trận đấu cuối cùng hôm 19/12.

Ở loạt trận ngày mai, họ sẽ được nghỉ và quỹ thời gian này có lẽ là rất quý giá với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Bởi nó cho phép họ “sạc” lại năng lượng, đồng thời lấy lại tinh thần sau trận thua Việt Nam 0-3, đậm nhất trong lịch sử đối đầu với đội bóng áo đỏ.

Gần 1 tuần nghỉ ngơi theo HLV Tan Cheng Hoe cũng là cơ hội để các cầu thủ của ông bỏ lại thất bại sau lưng, hướng tới trận đấu phía trước. Ông vừa gửi thông điệp tới các học trò: "Chúng tôi đã chiến đấu hết mình nhưng lại để thua một đội chơi tốt hơn (Việt Nam). Vậy nên, chúng tôi phải tập trung cao độ và tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp Indonesia".

Trong cơn khốn khó, tuyển Malaysia liên tiếp đón tin vui ảnh 1
Dion Cools là ngôi sao đắt giá nhất hiện tại của tuyển Malaysia

Vừa giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần, Tan Cheng Hoe cũng vừa được "chi viện" 3 vị trí rất quan trọng ở thời điểm này. Gặp Indonesia, họ sẽ có Khairulazhan Khalid và Faisan Halim sau khi 2 cầu thủ này đã hoàn tất cách ly y tế. Với việc Akhyar Rashid nhiễm COVID-19, sự xuất hiện của Halim chắc chắn sẽ giảm bớt áp lực thiếu lựa chọn cho Tan Cheng Hoe trên hàng công.

Và quan trọng không kém là sự trở lại của hậu vệ Dion Cools, người dự kiến ​​sẽ đến Singapore vào giữa tuần này sau khi giải VĐQG Đan Mạch tạm nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Cools đã thi đấu ở trận Midtjylland bị Brondby đánh bại 2-1.

Từ đầu mùa tới nay, anh xuất hiện 12 lần ở đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Đan Mạch là Midtjylland. Anh cũng ra sân tại Europa League. Rõ ràng, Cools đã khẳng định được đẳng cấp. Hậu vệ phải chất lượng này hứa hẹn sẽ khiến cánh trái của ĐT Indonesia gặp vô vàn thách thức.

Trong tình cảnh này, rõ ràng HLV Tan Cheng Hoe rất vui vì sự xuất hiện của Cools. Ông nói: "Đối với vị trí trung vệ, chúng tôi vẫn có Dominic Tan không dính chấn thương, trong khi Junior Eldstal đang hồi phục.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ có Dion Cools. Anh ấy dự kiến ​​sẽ đến Singapore vào thứ Năm để điền vào vị trí trung vệ nếu Aidil và Shahrul không kịp bình phục trước trận đấu với Indonesia".

MỚI - NÓNG