Chuyên gia cảnh báo Omicron có thể khiến 25.000 người tử vong ở Anh trong 5 tháng tới

0:00 / 0:00
0:00
Một phụ nữ đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm ở London. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm ở London. Ảnh: Reuters
TPO - Các chuyên gia cảnh báo Chính phủ Anh rằng biến thể Omicron có thể khiến từ 25.000 đến 75.000 người tử vong trong vòng 5 tháng tới nếu không có những biện pháp hạn chế khắt khe hơn.

Thông tin trên được đưa ra bởi các chuyên gia trường Dịch tễ và Y học nhiệt đới London (LSHTM).

Nhóm chuyên gia trường LSHTM là một phần của nhóm Cố vấn Khoa học về các trường hợp khẩn cấp (Sage) chuyên tư vấn cho chính phủ Anh, và nhóm Khoa học về Mô hình Đại dịch Cúm (Spi-M).

Tổng số ca mắc mới COVID-19 ngày 11/12 ở Anh là 54.073 ca, với 132 ca tử vong. Trong đó, có 633 ca nhiễm Omicron mới, đánh dấu mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ khi biến thể này được phát hiện. Tổng số ca nhiễm Omicron ở Anh hiện đã lên tới 1.898 ca.

Theo các chuyên gia, biến thể Omicron - được phát hiện lần đầu tiên ở miền Nam châu Phi - có khả năng trở thành biến thể trội ở Anh vào cuối tháng này.

Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, số ca nhập viện có thể lên đến đỉnh điểm là hơn 2.000 ca/ngày, với tổng số ca nhập viện là 175.000 ca và 24.700 ca tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 1/12 đến ngày 30/4.

Để đưa ra con số này, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu thử nghiệm về sự lây truyền của biến thể Omicron khi nước Anh bước vào năm 2022 mà không có bất cứ biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nào ngoài “kế hoạch B” của Thủ tướng Boris Johnson.

Các chuyên gia dự đoán việc đưa ra các biện pháp kiểm soát bổ sung ngoài “kế hoạch B", ví dụ như hạn chế mở tiệc trong nhà, đóng cửa một số dịch vụ giải trí, hạn chế số người tập trung tại cùng một địa điểm… có thể giảm 53.000 ca nhập viện và 7.600 ca tử vong.

“Tác động của biến thể Omicron vào đầu năm 2022 sẽ giảm bớt nếu áp dụng các biện pháp hạn chế nhẹ nhàng như chuyển sang làm việc tại nhà”, Tiến sĩ Rosanna Barnard cho biết. “Đó là kịch bản lạc quan nhất. Còn trong kịch bản bi quan nhất, thì chúng ta có thể sẽ phải áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để đảm bảo hệ thống y tế không bị quá tải. Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và tiêm mũi tăng cường là rất quan trọng, nhưng chưa đủ.”

Tiến sĩ Nick Davies, từ Trung tâm Mô hình Toán học về Các bệnh Truyền nhiễm của LSHTM, cho biết: “Đây mới chỉ là ước tính ban đầu. Nhưng chúng cho thấy rằng về tổng thể, Omicron đang nhanh chóng vượt qua Delta. Nếu xu hướng này duy trì, thì Omicron có thể gây ra một nửa số ca bệnh ở Anh vào cuối tháng 12".

Nhóm chuyên gia cũng phát hiện ra rằng mũi tiêm nhắc lại có thể tăng cường sự bảo vệ chống lại biến thể Omicron, giúp giảm số ca bệnh, ca nhập viện và tử vong.

Giáo sư Eleanor Riley, từ Đại học Edinburgh, nhận định biến thể Omicron đang lây lan nhanh đến mức mọi người “rất có thể gặp phải một người nhiễm biến thể mới, trừ khi họ sống cuộc sống của một ẩn sĩ.”

Trong khi đó, Giáo sư Paul Hunter - Đại học Đông Anglia cho biết bất cứ kịch bản nào cũng chỉ mang tính giả định. “Mặc dù chúng tôi chưa biết chắc chắn, nhưng các dấu hiệu từ Nam Phi cho thấy Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn Delta”, ông Hunter nói. “Nếu Omicron thực sự ít gây bệnh nặng hơn, thì số ca nhập viện và tử vong trên thực tế có thể sẽ thấp hơn dự đoán.”

Phát ngôn viên của chính phủ Anh khẳng định London đang tiếp tục xem xét các dữ liệu khoa học, trong khi đó, “kế hoạch B vẫn là một phản ứng tương xứng dựa trên những gì chúng tôi biết”. Vì vậy, “chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy tắc, đeo khẩu trang, làm việc tại nhà nếu có thể, xét nghiệm thường xuyên và tiêm mũi tăng cường khi được gọi".

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).