Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tiết trời dưới 25 độ C kèm những làn gió se lạnh, giới trẻ Sài Gòn thích thú diện đồ ấm đi chơi, chụp hình ở trung tâm TPHCM. Đây là thời điểm lạnh nhất từ đầu năm đến nay ở Sài Gòn.

Những ngày qua, không khí ở TPHCM se lạnh, các bạn trẻ xúng xính đồ đông xuống phố dạo chơi, chụp những bộ ảnh Giáng sinh tại các trung tâm thương mại, cửa hàng ăn uống.

Bạn trẻ xúng xính xuống phố vui đón không khí lạnh trước thềm Noel

Chị Thảo My (ngụ TP. Thủ Đức) thích thú diện chiếc áo ấm đã mua từ lâu, nay mới có dịp mặc.

“Mình ở Sài Gòn được 4 năm nay, đây là lần đầu tiên mình được đón không khí lạnh gần dịp Giáng Sinh. Cảm giác này thật sự rất thích thú, bởi lâu nay mình mua nhiều áo ấm mà giờ mới có dịp mặc ở Sài Gòn chứ không cần lên Đà Lạt”, chị Thảo My chia sẻ.

Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh ảnh 1

Chị Thảo My thích thú diện đồ ấm đi chơi đêm cuối tuần.

Cùng thời điểm, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) không khó để bắt gặp những bạn tuổi teen diện những bộ đồ đậm chất “vào đông”. Đây cũng là dịp các cặp đôi, gia đình có dịp mặc đồ đôi và cùng nhau tận hưởng không khí lạnh trên dưới 20 độ C hiếm có từ đầu năm đến giờ.

Trong tiết trời se lạnh giữa lòng Sài Gòn, người dân nhiều lứa tuổi cùng nhau xem trình diễn acoustic, ngắm cảnh phố xá về đêm… Các cặp đôi giành cho nhau những cử chỉ ấm áp trong không khí se lạnh trước thềm Giáng sinh.

Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh ảnh 2

Tối 5/12, anh Văn Đại (huyện Hóc Môn) cùng vợ và con trai mặc áo ấm giống nhau xuống phố đón đợt không khí lạnh đặc biệt này. “Thời tiết thế này rất thích hợp để đón Giáng sinh và đặc biệt là tăng thêm sự ấm áp khi ở bên cạnh những người thân yêu”, anh Đại chia sẻ.

Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh ảnh 3

Anh Hải Long (quận Bình Tân) cùng bạn gái hẹn hò sau những ngày bận rộn công việc. Anh chia sẻ đây là kiểu thời tiết thật sự thích hợp để cùng bạn gái diện áo hoodie đã mua từ lâu và nắm tay nhau tận hưởng cái lạnh cuối năm ở Sài Gòn.

Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh ảnh 4

Bạn trẻ xúng xính đồ ấm dưới tiết trời 22 độ C của TPHCM.

Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh ảnh 5

Anh Hoàng Long (quận Bình Tân) cùng vợ mặc áo ấm đi chụp hình Giáng sinh.

Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh ảnh 6

"Đây là đợt không khí lạnh hiếm có và rất đặc biệt tại Sài Gòn. Mình rất thích kiểu thời tiết như thế này và cảm thấy Sài Gòn lúc này rất lãng mạn", anh Đức Thắng (TP Thủ Đức) tâm sự.

Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh ảnh 7

“Sài Gòn hiện giờ giống như Đà Lạt vậy, không cần đi xa để tận hưởng kỳ nghỉ, chỉ cần khoác áo ấm và xuống phố là đã như đang ở Đà Lạt rồi”, anh Nguyễn Quốc (quận Bình Tân) hào hứng chia sẻ.

Không khí lạnh hiếm hoi ở TPHCM, giới trẻ thích thú diện áo ấm chụp ảnh Giáng sinh ảnh 8

Ngày 5/2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình của TPHCM là 21 độ C, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận là 19 độ C được đo tại trạm Tân Sơn Nhất. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết se lạnh, có mưa vài nơi sẽ duy trì đến dịp Giáng sinh (24-25/12).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.