Trận đấu tại AFF Cup 2020 sẽ bị hoãn ngay lập tức nếu có sấm sét

0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Việt Nam chỉ được tham quan sân Bishan trước AFF Cup 2020 ảnh Anh Đoàn
Các cầu thủ Việt Nam chỉ được tham quan sân Bishan trước AFF Cup 2020 ảnh Anh Đoàn
TPO - Ban tổ chức AFF Cup 2020 xác nhận các trận đấu sẽ bị tạm dừng ngay lập tức nếu xuất hiện sấm sét ở trên sân.

AFF Cup 2020 tổ chức đúng vào mùa mưa tại Singapore. Chính vì vậy, không loại trừ khả năng các trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa giông nguy hiểm.

Trong hướng dẫn mới nhất trước ngay trước trận khai mạc giữa Đông Timor và Thái Lan, ban tổ chức AFF Cup 2020 yêu cầu các trọng tài tạm dừng trận đấu ngay lập tức nếu xuất hiện sấm sét trên sân đấu.

Mưa to kèm theo sấm sét rất nguy hiểm, đặc biệt tại các khu vực rộng lớn và trống trải như sân bóng đá. Trên thế giới từng chứng kiến không ít cầu thủ bị sét đánh khi đang thi đấu. Mùa hè năm ngoái, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Uganda khi 10 cầu thủ trẻ bị sét đánh thiệt mạng.

Bóng đá Việt Nam cũng từng chứng kiến một vụ sét đánh trúng cầu thủ cách đây 13 năm. Trong trận đấu tại giải hạng Nhì diễn ra vào tháng 5/2008 giữa Vĩnh Long và Kiên Giang, cầu thủ Trần Thanh Trường (Kiên Giang) và Phạm Dư Thiên Chương (Vĩnh Long) bị sét đánh bất tỉnh.

Sau đó, Thiên Chương bình phục nhưng không thể tiếp tục đá bóng. Anh chuyển sang học nghề và trở thành y tá tại địa phương. Trong khi đó, Thanh Trường không may mắn như vậy. Cựu cầu thủ này chịu di chứng nặng nề vì bị chết một phần não và phải sinh hoạt phụ thuộc vào bố mẹ.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam thi đấu cả 4 trận vòng bảng trên sân Bishan. Mặc dù vậy, chúng ta không được tập làm quen sân trước giải đấu. Ban tổ chức lo ngại trời mưa sẽ làm hỏng mặt sân trước các trận đấu chính thức.

Trận đấu tại AFF Cup 2020 sẽ bị hoãn ngay lập tức nếu có sấm sét ảnh 1
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.