Đội hình các ngôi sao vắng mặt đáng tiếc nhất ở AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
Đội hình các ngôi sao vắng mặt đáng tiếc nhất ở AFF Cup 2020
TPO - Chỉ còn 2 ngày nữa AFF Cup 2020 sẽ chính thức khai mạc trên đất Singapore. So với giải đấu cách đây 3 năm, đã có rất nhiều thay đổi ở các đội tuyển với nhiều ngôi sao vắng mặt đáng tiếc.

Ở vị trí thủ môn, có lẽ Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam và Farizal Marlias là 2 “ứng viên” nặng ký. Nếu như Văn Lâm bị gạch tên vì chấn thương nặng thì Farizal Marlias lại mất chỗ vì thể lực lẫn phong độ suy giảm.

Ở tuổi 35, người gác đền này đã bị các đàn em cạnh tranh quyết liệt. Trong năm 2021, anh chỉ xuất hiện 3 lần ở ĐTQG, trong đó có trận gặp ĐT Việt Nam mà Malaysia thua 1-2. Kể từ đó, Khairul Fahmi và Khairulazhan Khalid đã được tin dùng trong khung gỗ của Malaysia.

Bên hành lang trái cũng là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Salalak của ĐT Thái Lan và Đoàn Văn Hậu của Việt Nam. Cả hai đều vắng mặt theo một “kịch bản” đáng tiếc là đi “du học” không thành công (Sasalak được gửi sang Jeonbuk của Hàn Quốc), để rồi sau đó dính chấn thương và buộc phải rời tuyển.

Đội hình các ngôi sao vắng mặt đáng tiếc nhất ở AFF Cup 2020 ảnh 1

Cả Trọng Hoàng lẫn Sumareh đều không thể dự AFF Cup 2020

Nhưng xét về cơ hội thi đấu trong năm 2021, Sasalak vẫn nhỉnh hơn Văn Hậu. Vì dù sao anh cũng chỉ chấn thương vài tuần trước giải, trong khi hậu vệ của ĐT Việt Nam đã dai dẳng vết đau từ nhiều tháng nay. Có lẽ Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội "cạnh tranh" hơn khi anh được đưa vào vị trí trung vệ ở đội hình tiêu biểu vắng mặt lần này.

Cùng đồng đội của Sasalak ở ĐT Thái Lan là Tanaboon Kesarat và Ekanit Panya. Nếu như Ekanit Panya đã sa sút phong độ rất nhiều, đánh mất đi vị thế sao trẻ hàng đầu Thái Lan thì sự vắng mặt của Tanaboon Kesarat vẫn là dấu hỏi lớn.

Cầu thủ này vẫn duy trì được phong độ tốt, được so sánh là một phiên bản của Đỗ Hùng Dũng bên phía tuyển Thái Lan. Thiếu đi trụ cột trong 2 chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016 này, tuyến giữa đội bóng xứ Chùa vàng chắc chắn sẽ thiếu đi sự vững vàng.

Ngoài ra, Suphanat Mueanta cũng để lại nhiều tiếc nuối. Suphanat Mueanta ghi tới 3 bàn sau 4 trận của Thái Lan trong năm 2021, nhưng cuối cùng anh vẫn không có tên ở danh sách đi Singapore của HLV Polking.

Ngoài ra, ở hàng tiền vệ, khó có ai có thể thay thế Brendan Gan và Sumareh. Nếu không vì chấn thương, chắc chắn 2 cầu thủ này sẽ cùng đội tuyển Malaysia chinh phục AFF Cup. Trong khi đó, ĐT Malaysia còn sứt mẻ thêm ở vị trí của Corbin-Ong.

Cầu thủ mang hai dòng máu Anh và Malaysia này gặp chấn thương và anh khiến HLV Tan Cheng Hoe đau đầu. Không chỉ chứng tỏ được năng lực trên tuyển, Corbin-Ong còn rất hữu dụng khi có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ trái.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.