THẾ GIỚI 24H: Hải quân Nga và ASEAN tập trận chung

0:00 / 0:00
0:00
Tàu tác chiến chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev. Ảnh: TASS
Tàu tác chiến chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev. Ảnh: TASS
TPO - Hải quân Indonesia cho biết Nga và các nước ở khu vực Đông Nam Á ngày 1/12 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên dọc theo eo biển Malacca, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Indonesia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Brunei đã đưa tàu chiến hoặc máy bay tới tham gia, trong khi Philippines tham gia với tư cách quan sát viên trực tuyến. Theo Đại sứ Nga tại ASEAN Alexander Ivanov, mục đích của cuộc tập trận trên là nhằm đảm bảo hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Trong khi đó, chỉ huy Hạm đội 1 của Indonesia Arsyad Abdullah nhấn mạnh cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường khả năng tương tác và hiểu biết giữa quân đội của Nga và các nước ASEAN.


Một quả bom từ thời Thế chiến 2 phát nổ ở thành phố Munich, Đức vào ngày 1/12 làm ít nhất 3 người bị thương. Cảnh sát cho biết chưa phát hiện khả năng đây là vụ tấn công có chủ đích. Vụ nổ xảy ra trong quá trình thi công xây dựng gần ga tàu Donnersbergerbruecke, theo CNN.


Nhà chức trách Nigeria ngày 1/12 cho biết một chiếc thuyền chở quá tải, chủ yếu là trẻ em độ tuổi từ 8 đến 15, đã bị lật ngày 30/11 tại bang Kano ở Tây Bắc Nigeria, làm ít nhất 29 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã vớt được 29 thi thể và cứu được 7 người. Việc tìm kiếm 13 thi thể còn lại vẫn đang tiếp tục.


Triệu chứng khi mắc biến chủng Omicron có khác biệt. Theo người phát ngôn Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 của Thái Lan, những người mắc biến chủng Omicron có một số triệu chứng khác biệt, người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau cơ song không mất khứu giác và vị giác.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 636.129 trường hợp mắc COVID-19 và 7.684 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 263,6 triệu ca, trong đó trên 5,24 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng trở lại, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Á và Đông Âu.


Mỹ phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên. Mỹ ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại bang California. Người này trở về từ Nam Phi vào hôm 22/11. Bệnh nhân trên đã được tiêm chủng đầy đủ nhưng chưa tiêm mũi tăng cường. Người này cho kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 29/11 nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ và bệnh tình đang cải thiện.


Botswana phản đối thông tin nước này là nơi xuất xứ của biến thể mới. Quan chức y tế Botswana nhấn mạnh 14 trong số 19 người nhiễm biến thể mới cho đến nay là công dân nước ngoài, song từ chối tiết lộ quốc tịch hoặc địa điểm những người này xuất phát đến Botswana.


Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Sputnik V của Nga. Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đã ký kết biên bản ghi nhớ với Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) và Tập đoàn Binnopharm về việc chuyển giao công nghệ sản xuất, thiết lập mới một cơ sở sản xuất "chu trình đầy đủ” vắc xin Sputnik V.

MỚI - NÓNG