Thí sinh tham gia tranh tài ở Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia bằng hình thức trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hiệp hội GDNN và nghề CTXH Việt Nam Dương Đức Lân (bìa phải) tặng hoa cho đại diện Đoàn Hiệp hội tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12.
Chủ tịch Hiệp hội GDNN và nghề CTXH Việt Nam Dương Đức Lân (bìa phải) tặng hoa cho đại diện Đoàn Hiệp hội tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12.
SVVN - Chiều ngày 30/11, tại trường CĐ Nghề Cơ điện Hà Nội, Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và nghề Công tác Xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất quân tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12, năm 2021. Với 43 thí sinh tham gia tranh tài ở 26 nghề/ tổng số 32 nghề được tổ chức thi theo hình thức trực tuyến.

Theo ông Phan Sỹ Nghĩa – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Trưởng Đoàn Hiệp hội cho biết: Tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12, Đoàn Hiệp hội có 43 thí sinh tham gia tranh tài ở 26 nghề/ tổng số 32 nghề được tổ chức thi.

Đây là kỳ thi Đoàn Hiệp hội tham gia với quy mô lớn nhất, số lượng các đơn vị, thí sinh tham gia dự thi đông nhất với số nghề tham gia tranh tài nhiều nhất (kỳ thi lần thứ 11, năm 2020, Đoàn Hiệp hội dự thi ở 18 nghề với 22 thí sinh). Mặc dù quá trình chuẩn bị trước đó, dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp. Một số trường ở các địa bàn có dịch bùng phát mạnh như TP. HCM, không có điều kiện chuẩn bị, huấn luyện thí sinh đã phải xin rút.

Cũng theo ông Phan Sỹ Nghĩa, đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 mới quyết định tổ chức thi 11 nghề theo hình thức thi trực tuyến (gồm các nghề: Công nghệ Web, Giải pháp Phần mềm công nghệ thông tin, Robot di động, Thiết kế Kỹ thuật cơ khí – CAD, công nghiệp 4.0, lắp cáp mạng thông tin, Quản trị Hệ thống mạng công nghệ thông tin, Thiết kế Đồ họa, Điện toán đám mây, Phát triển ứng dụng di động, Thiết kế Thời trang kỹ thuật số) và 3 nghề trực tiếp (gồm: Kỹ thuật Khai thác mỏ hầm lò, Kỹ thuật Xây dựng mỏ hầm lò, Kỹ thuật Cơ điện mỏ hầm lò) để đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong bối cảnh dịch bệnh.

Trong đó có 21 nghề thi bằng hình thức trực tiếp (trừ 3 nghề trực tiếp nêu trên) sẽ hoãn thi cho đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

“Trong số 11 nghề thi trực tuyến, Đoàn Hiệp hội dự thi tới 10 nghề, mặc dù đây là hình thức thi mới, lần đầu tiên được tổ chức trong một kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia. Điều đó chứng tỏ khả năng thích ứng và năng lực chuyển đổi số trong dạy, học và quản lý của các cơ sở GDNN hội viên là rất tiềm năng”, ông Phan Sỹ Nghĩa thông tin.

Phát biểu tại Lễ ra quân, PGS. TS Dương Đức Lân - Chủ tịch Hiệp hội GDNN và nghề CTXH Việt Nam cho biết: Trong các lần dự thi, số lượng các cơ sở GDNN thành viên, số nghề dự thi, số thí sinh tham gia thi và thành tích của Đoàn Hiệp hội năm sau đều cao hơn năm trước. Tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11, Đoàn Hiệp xếp thứ 6 trong số 10 đoàn đạt thành tích tốt nhất, được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen.

Tại Kỳ thi lần thứ 12, các cơ sở GDNN thành viên tham gia Đoàn Hiệp hội cũng đã rất trách nhiệm, tích cực, chủ động, đầu tư nhiều nguồn lực (bao gồm nhân lực, vật lực, tài lực) để luyện tập cho các thí sinh dự thi trong bối cảnh đã phải khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một số trường đã phải thực hiện “3 tại chỗ” đối với chuyên gia và thí sinh trong quá trình luyện thi.

Chủ tịch Hiệp hội GDNN và nghề CTXH Việt Nam Dương Đức Lân bày tỏ sự tin tưởng, với sự quan tâm đầu tư, sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của các trường thành viên, sự chăm chỉ trong luyện tập của các thí sinh, sự tận tâm của các chuyên gia huấn luyện, Đoàn Hiệp hội sẽ phát huy được thành tích các năm trước đó và tiếp tục dành thành tích cao tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.