Tay vợt Lý Hoàng Nam đoạt hai chức vô địch chỉ trong một tháng

0:00 / 0:00
0:00
Hoàng Nam đoạt 2 danh hiệu quốc tế trong một tháng
Hoàng Nam đoạt 2 danh hiệu quốc tế trong một tháng
TPO - Rạng sáng 29/11, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đoạt ngôi vô địch đơn nam giải quần vợt nhà nghề M15 Cancun Mexico, sau khi xuất sắc đánh bại tay vợt người Anh Giles Hussey ở chung kết.

Trận chung kết M15 Cancun tại Mexico là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 3 Lý Hoàng Nam (hạng 703 ATP) và hạt giống số 7 Giles Hussey (hạng 869 ATP). Bất chấp đối thủ đang sở hữu phong độ cao khi vừa đoạt danh hiệu nhà nghề lần đầu tiên trong sự nghiệp ở giải M15 Cancun cách đây hơn 1 tuần, Hoàng Nam đã thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng 2-0 (6/4, 6/4) chỉ sau 1 giờ 42 phút tranh tài để đăng quang ngôi vô địch.

Đây là danh hiệu quốc tế thứ 2 của Hoàng Nam trong năm nay, sau khi lên ngôi tại Ai Cập hồi cuối tháng 10 vừa qua. Đây cũng là lần đầu tay vợt sinh năm 1997 góp mặt tại giải đấu ở Mexico và lập tức gặt hái được thành quả ngọt ngào.

Trước trận chung kết, Hoàng Nam trải qua 2 trận đấu khá vất vả, khi đều kéo dài trong 3 set và chỉ cách nhau ít giờ đồng hồ. Ở tứ kết, Hoàng Nam ngược dòng đánh bại 2-1 (1/6, 6/1 và 6/3) trước tay vợt người Slovenia Matic Spec. Tại bán kết, anh giành chiến thắng 2-1 (3/6, 6/2 và 6/3) trước đối thủ người Mỹ Dali Banch.

Danh hiệu tại M15 Cancun Mexico mang về cho Hoàng Nam số tiền thưởng 2.160 USD và 10 điểm tích luỹ trên bảng xếp hạng ATP.

Tay vợt sinh năm 1997 hiện sở hữu 4 chức vô địch đơn nam nhà nghề trong sự nghiệp, với M15 Cancun Mexico bên cạnh M15 Sharm El Sheikh Ai Cập (tháng 10/2021), Vietnam F5 Futures (tháng 9/2016), Thailand F3 Futures (tháng 6/2017).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.