Thủ môn Tấn Trường phản hồi về việc "livestream đến khuya ngay sau trận thua ĐT Saudi Arabia"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thời gian gần đây, thủ môn Bùi Tấn Trường vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả khi anh thường xuyên livestream trên ứng dụng TikTok ngay cả sau trận thua ĐT Saudi Arabia.

Thời gian gần đây, việc thủ môn Bùi Tấn Trường thường xuyên livestream trên mạng xã hội đang nhận về nhiều ý kiến trái nhiều. Ngay sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Saudi Arabia, cộng đồng mạng lại bắt gặp Tấn Trường livestream đến tận đêm khuya. Trên livestream, anh vẫn giao lưu, cười nói vui vẻ với các TikTokers khác.

Thủ môn Tấn Trường phản hồi về việc "livestream đến khuya ngay sau trận thua ĐT Saudi Arabia" ảnh 1

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bênh vực Tấn Trường vì cho rằng, đội tuyển Việt Nam thua không thể đổ hết cho một mình thủ môn được.

Mới đây chia sẻ với báo Tuổi trẻ, thủ môn Tấn Trường khẳng định anh không "livestream trên TikTok đến khuya" ở đội tuyển dẫn đến ảnh hưởng phong độ trong những trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Tấn Trường cho biết lần livestream muộn nhất kết thúc là 0h. Khi đó, anh được nghỉ vì đội tuyển Việt Nam không hội quân và phải ở lại CLB Hà Nội 2 tuần do dịch COVID-19 bùng phát. Còn khi lên đội tuyển, thủ môn gốc Đồng Tháp chỉ livestream trong khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng, kết thúc khuya nhất là khoảng 22h30.

Trước trận đấu, Tấn Trường cho biết anh không livestream, duy chỉ có sau trận gặp ĐT Saudi Arabia, anh livestream đến hơn 12h đêm do vừa xếp đồ chuẩn bị về nên tranh thủ vào TikTok để nói chuyện với mọi người.

Đá xong trận Nhật Bản (11/11), HLV Park Hang-seo không cho các cầu thủ lên mạng livestream. Ngay cả HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh cũng nhắc nhở thủ môn Bùi Tấn Trường nên hạn chế lên TikTok để tập trung cho trận đấu, sau đó thì livestream hay muốn làm gì thì làm. Vì vậy, Tấn Trường không livestream nữa.

Thủ môn Tấn Trường phản hồi về việc "livestream đến khuya ngay sau trận thua ĐT Saudi Arabia" ảnh 2

Thủ môn Tấn Trường. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên hôm trước trận đấu với Saudi Arabia, Tấn Trường đã lên TikTok livestream 10 phút. Điều này được thủ môn giải thích: "Có ông anh bảo tôi lên TikTok livestream xíu đi, anh gởi em phần quà lạ lắm. Thế là tôi lên. Lúc đó chỉ là 22h40' thôi. Và tôi lên đúng 10 phút là tôi xuống. Đó là điều bất khả kháng.

Vậy mà không hiểu sao đá xong trận Saudi Arabia (16/11), có tờ báo mạng viết bảo tôi livestream đến 2h sáng hôm trước trận đấu thì sao mà bắt được và dồn hết tội lỗi bàn thua đó là do tôi. Tôi đọc cũng không nói lại làm gì, tôi không quan tâm tới bởi vì tôi không có làm điều đó thì lo gì".

Trước khi giã từ đội tuyển, thủ môn Bùi Tấn Trường mong muốn để lại điều gì đó thật tốt trong lòng người hâm mộ và khỏa lấp đi những sai lầm trong quá khứ. Anh cho biết sẽ cố gắng giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Thủ môn Tấn Trường phản hồi về việc "livestream đến khuya ngay sau trận thua ĐT Saudi Arabia" ảnh 6
Theo Tuổi Trẻ
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.