Chuyên gia Saudi Arabia: Trọng tài đã sai lầm khi không công nhận bàn thắng

0:00 / 0:00
0:00
Chuyên gia Saudi Arabia: Trọng tài đã sai lầm khi không công nhận bàn thắng
TPO - Chuyên gia người Saudi Arabia cho rằng trọng tài đã tước mất một bàn thắng hợp lệ của đội khách trong trận gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Kết quả chung cuộc, đội bóng đến từ Tây Á giành chiến thắng tối thiểu để tiếp tục dẫn đầu bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong hiệp 1, Saudi Arabia vươn lên dẫn trước ở phút 31. Cú lắc đầu quá điệu nghệ Saleh Al-Shehri trong vòng vây của các trung vệ đội tuyển Việt Nam đã khiến bóng lăn qua vạch vôi trước khi được thủ thành Tấn Trường cản phá.

Khi thời gian trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút, Khung thành của Tấn Trường đã phải rung lên lần thứ 2 trong trận đấu. Al Buraikan cướp bóng trong chân của Thành Chung rồi căng ngang cho Al Muwallad sút tung lưới Việt Nam.

Trọng tài chính Hattab Hanna đã xem lại VAR để xác định tính hợp lệ của bàn thắng. Sau khi tham khảo nhiều góc quay, trọng tài xác định Al Buraikan đã phạm lỗi với Thành Trung nên bàn thắng không được công nhận. Đây là lần thứ 2 VAR đem lại quyết định có lợi cho Việt Nam. Trong trận đấu với Nhật Bản, VAR cũng đã xác nhận một cầu thủ đội khách việt vị trong tình huống Ito ghi bàn.

Chuyên gia Saudi Arabia: Trọng tài đã sai lầm khi không công nhận bàn thắng ảnh 1

Nhưng chuyên gia Saudi Arabia không đồng ý với quyết định này của trọng tài. Chuyên gia phân tích trọng tài Saad Al-Kathiri cho rằng trọng tài đã sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận bàn thắng.

"Trọng tài người Syria Hanna Hattab đã mắc sai lầm trong tình huống từ chối bàn thắng hợp lệ của Saudi Arabia. Firas Al-Braikan hoàn toàn không phạm lỗi, chuyện va chạm với trung vệ Thành Chung là điều bình thường trong bóng đá. Trọng tài đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi cho điểm 7,9 vì tình huống không công nhận bàn thắng", chuyên gia Saad Al-Kathiri cho biết.

Với chiến thắng trước Việt Nam, Saudi Arabia tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B với 16 điểm sau 6 lượt trận. Trong khi đó, Việt Nam vẫn đứng cuối bảng và chưa có được điểm nào.

MỚI - NÓNG