Đứng nhất bảng vòng loại, U23 Việt Nam vẫn xếp dưới Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
Đứng nhất bảng vòng loại, U23 Việt Nam vẫn xếp dưới Thái Lan
TPO - Đứng nhất bảng ở vòng loại giải U23 châu Á, song U23 Việt Nam chỉ được xếp ở nhóm 3 ở lễ bốc thăm chia bảng VCK. Trong khi đó, Thái Lan xếp ở nhóm 2.

Vòng loại giải U23 châu Á 2022 vừa kết thúc với trận đấu cuối cùng chính là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Myanmar. 90 phút kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng của HLV Park Hang-seo, qua đó đảm bảo cho chúng ta tấm vé đi tiếp với tư cách là một trong 11 đội bóng nhất bảng.

16 đội dự VCK gồm 11 đội đứng đầu vòng loại. 5 cái tên còn lại gồm chủ nhà Uzbekistan và 4 gương mặt đứng thứ nhì tốt nhất trong 11 đội đứng nhì vòng loại. Với trận thua 0-1, Myanmar chỉ xếp thứ 5 trên BXH các đội nhì và bị loại.

Đứng nhất bảng vòng loại, U23 Việt Nam vẫn xếp dưới Thái Lan ảnh 1

Thái Lan đứng thứ nhì vòng loại, trong khi Việt Nam đứng nhất vòng loại

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 19/6/2022, tại Uzbekistan, có 16 đội tranh tài, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, sẽ bốc thăm theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây.

Đáng chú ý là việc Thái Lan đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng, nhưng theo kết quả phân nhóm, họ vẫn đứng trên Việt Nam. Theo đó, Việt Nam ở nhóm thứ ba cùng với 3 ông lớn ở châu lục là Iraq, Qatar, Nhật Bản (3 đội tuyển bị loại từ vòng bảng ở giải U23 châu Á cách đây 2 năm). Trong khi đó, Thái Lan xếp ở nhóm thứ hai.

Sở dĩ có điều này là vì kết quả phân nhóm dựa theo kết quả tại vòng chung kết cách đây hai năm tại Thái Lan. Khi đó, Việt Nam bị loại với tư cách đội bét bảng, còn Thái Lan vào tứ kết.

PHÂN NHÓM ĐỂ CHIA BẢNG VÒNG CHUNG KẾT U23 CHÂU Á 2022

Nhóm hạt giống: Uzbekistan (chủ nhà), Hàn Quốc (vô địch 2020), Saudi Arabia (á quân 2020), Australia (hạng ba 2020)

Nhóm 2: Jordan, Thái Lan, UAE, Iran

Nhóm 3: Iraq, Qatar, Nhật Bản, Việt Nam

Nhóm 4: Kuwait, Malaysia, Turkmenistan, Tajikistan

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.