Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng 'tử thần' tại Asian Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
Kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Ảnh: AFC.
Kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Ảnh: AFC.
TPO - Lá thăm may rủi đưa đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó gặp các đối thủ mạnh Nhật Bản và Hàn Quốc tại Asian Cup 2022.

Chiều 28/10, Lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 đã được tổ chức tại Malaysia theo hình thức trực tuyến. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng 'tử thần' tại Asian Cup 2022 ảnh 1

Đây là bảng đấu khá nặng với thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đối thủ rất mạnh, còn Myanmar cũng không phải là đối thủ dễ chơi.

Trên trang cá nhân, đội trưởng Huỳnh Như đã đăng dòng trạng thái "không nói nên lời" khi chia sẻ về kết quả bốc thăm. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ đã khích lệ toàn đội thi đấu hết mình, giành được kết quả tốt để tiến sâu tại giải.

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng 'tử thần' tại Asian Cup 2022 ảnh 2

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ về kết quả bốc thăm.

Bảng A gồm các đội Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Iran. Bảng B là sự cạnh tranh của 4 đội Australia, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Theo thể thức thi đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào tứ kết.

Giải đấu này cũng lựa chọn các đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Theo quy định, AFC có 6 suất trực tiếp, đã bao gồm chủ nhà Australia.

Với việc Australia giành một suất, châu Á còn 5 suất dự trực tiếp. Ngoài các đội thuộc top trên như Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc, các đội như Thái Lan, Việt Nam hay Đài Loan (Trung Quốc) sẽ có thêm cơ hội giành vé tham dự World Cup.

Ngoài ra, châu Á có thêm 2 suất tham dự vòng play-off với 8 đội còn lại để tranh 3 tấm vé cuối cùng tham dự World Cup 2023.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.