Được trang bị bom hạt nhân B61-12, tiêm kích F-35A như ‘hổ mọc thêm cánh’

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm kích tàng hình F-35A
Tiêm kích tàng hình F-35A
TPO - Tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm với bom hạt nhân B61-12 tại thao trường Tonopah ở bang Nevada. Theo các chuyên gia quân sự, tiêm kích F-35A được trang bị bom hạt nhân này sẽ như "hổ mọc thêm cánh".

Không quân Mỹ đang tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng tương thích giữa F-35A và B61-12.

Tiêm kích tàng hình F-35A thử nghiệm ném bom B61-12. Nguồn: The Drive

Tuyên bố của Văn phòng Kiểm soát Chương trình F-35 cho biết, các cuộc thử nghiệm được thực hiện với “những quả bom B61-12 giả lập, có độ chính xác cao”, được thả ở nhiều độ cao và tốc độ khác nhau. Dữ liệu về các cuộc thử nghiệm vẫn chưa được tiết lộ.

Cuộc thử nghiệm giúp F-35A trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Trung tá Daniel Jackson, chỉ huy Đơn vị Răn đe Chiến lược thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ nói: "Bom B61-12 là vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được sử dụng trên máy bay lưỡng dụng (DCA) như F-15E và F-16C/D. Việc sở hữu một máy bay chiến đấu DCA thế hệ thứ 5 với những khả năng như vậy sẽ giúp chúng tôi tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân".

B61-12 là loại bom hạt nhân chiến thuật thông minh mới nhất của không quân Mỹ, là phiên bản hợp nhất và thay thế 4 phiên bản cũ hơn trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Nó được trang bị thêm nhiều tính năng và phần cứng khác. B61-12 mang đầu đạn công suất lên tới 50kiloton, có độ chính xác cao với bán kính lệch mục tiêu chỉ khoảng trên dưới 20m.

Theo các chuyên gia quân sự, với khả năng tàng hình cao, hệ thống điện tử tiên tiến, vũ khí mạnh mẽ, F-35A nếu được trang bị bom hạt nhân B61-12 sẽ cho phép quân đội Mỹ có thêm những lựa chọn trong việc đối phó với các mối đe dọa trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.