MU không được hưởng penalty, Solskjaer 'dỗi' Klopp

0:00 / 0:00
0:00
MU không được hưởng penalty, Solskjaer 'dỗi' Klopp
TPO - Dù không phải giáp mặt nhau vào cuối tuần này nhưng Ole Solskjaer vẫn không quên “chọc ngoáy” đồng nghiệp của đại kình địch Liverpool: Jurgen Klopp.

Vấn đề mới phát sinh trong trận thắng West Ham 2-1 ở vòng 5. Trận đấu đó, hơn một lần Cristiano Ronaldo ngã trong vòng cấm sau khi va chạm với đối thủ, song ngay cả khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn không cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha bị phạm lỗi và MU được hưởng phạt đền.

Trớ trêu thay, cuối trận MU còn bị thổi phạt đền sau tình huống dùng tay cản bóng lộ liễu của Luke Shaw. Rồi ở lần tái ngộ West Ham tại Cúp Liên đoàn giữa tuần qua, Jesse Lingard đã bị Mark Noble tác động khiến anh ngã trong vòng cấm. Nhưng cũng không có tiếng còi nào cất lên.

HLV Ole Solskjaer rất ấm ức về những tình huống mà ông cho rằng MU đã bị cướp đi phạt đền. Trước trận gặp Aston Villa, chiến lược gia của MU hướng chỉ trích sang Jurgen Klopp: “Trong 2 trận vừa qua, chúng tôi đã mất tới 3 quả penalty. Đáng ra chúng tôi phải được nhận những gì chúng tôi xứng đáng được nhận".

MU không được hưởng penalty, Solskjaer 'dỗi' Klopp ảnh 1

Tình huống Lingard bị tác động và ngã ở trận MU thua West Ham 0-1 hồi giữa tuần

"Mùa trước, có ông huấn luyện viên nào đó (ám chỉ Klopp) phàn nàn rằng chúng tôi được nhận nhiều tình huống phạt đền nên hình như bây giờ, chúng tôi bị soi kỹ hơn thì phải. Kể từ đó đến giờ, tình hình đã rất khác. Bạn phải để các trọng tài làm việc công tâm và đưa ra những quyết định quyết đoán nhất”.

Những tuyên bố của Solskjaer được hiểu là dành cho Klopp khi hồi tháng 1 năm nay, vị HLV của Liverpool đã công khai chỉ trích trọng tài. Trong phát biểu sau trận thua Southampton 0-1, ông mang MU ra để so sánh: “Tôi nghe nói là trong 2 năm qua, MU đã nhận nhiều penalty hơn chúng tôi có suốt 5 năm rưỡi cộng lại. Tôi không hiểu đó có phải là lỗi của tôi không nữa”.

Thực ra ngay khi bị "cà khịa" hồi tháng 1 vừa qua, nhà cầm quân của MU cũng đã phản ứng lại với tuyên bố: "Tôi chẳng rảnh mà đi đếm penalty".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.