‘Quan tài bay’ MiG-21 của Ấn Độ bị rơi khi huấn luyện

0:00 / 0:00
0:00
‘Quan tài bay’ MiG-21 của Ấn Độ bị rơi khi huấn luyện
TPO - Một máy bay chiến đấu MiG-21 Bison của Không quân Ấn Độ (IAF) đã bị rơi ở Rajasthan's Barmer trong một cuộc huấn luyện định kỳ hôm 25/8. Đây là sự cố thứ tư liên quan đến máy bay MiG-21 Bison trong năm nay.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trung tá Amitabh Sharma cho biết máy bay bị rơi tại một khu vực thưa dân ở làng Matsar ở Barmer vào khoảng 17h30 chiều (giờ địa phương) ngày 25/6.

‘Quan tài bay’ MiG-21 của Ấn Độ bị rơi khi huấn luyện ảnh 1

Hiện trường vụ máy bay rơi.

"Không có thiệt hại về người được báo cáo. Các mảnh vỡ của máy bay, một số trong đó bốc cháy, nằm rải rác trong một khu vực rộng lớn", một quan chức quận nói với hãng tin PTI.

‘Quan tài bay’ MiG-21 của Ấn Độ bị rơi khi huấn luyện ảnh 2

Các mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi và bốc cháy. Ảnh: PTI

Không quân Ấn Độ cho biết máy bay MiG-21 Bison trong khi đang tiến hành một chuyến bay huấn luyện đã gặp phải một "trục trặc kỹ thuật" sau khi cất cánh. Phi công đã thoát khỏi máy bay an toàn.

Vụ tai nạn đang được IAF điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân những chiếc MiG-21 của Không quân Ấn Độ được đặt cho biệt danh “quan tài bay” hay “cỗ máy tạo ra những góa phụ” là do trong suốt 50 năm sử dụng dòng máy bay này, Ấn Độ đã mất hàng trăm chiếc MiG-21 vì tai nạn, hơn 170 phi công hy sinh.

Đây là sự cố thứ tư liên quan đến máy bay MiG-21 Bison trong năm nay.

Vào tháng 5 năm nay, một máy bay chiến đấu MiG-21 Bison khác đã bị rơi tại một bãi đất trống tại làng Langeana Nawan ở quận Moga của Punjab, khiến 1 phi công thiệt mạng.

Phi công thứ hai của Không quân Ấn Độ lái máy bay chiến đấu MiG-21 Bison - Cơ trưởng A Gupta - đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn vào tháng 3 năm nay. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang cất cánh cho một nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu tại một căn cứ không quân ở Gwalior của Madhya Pradesh.

Vào tháng Giêng năm nay, một máy bay MiG-21 Bison khác đã bị rơi tại căn cứ không quân Suratgarh ở quận Sri Ganganagar của Rajasthan. Phi công của chiếc máy bay đã cố gắng hạ cánh an toàn.

Không quân Ấn Độ đã tuyên bố sẽ "khai tử" toàn bộ máy bay MiG-21 và thay thế bằng máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất.

Hiện tại, Không quân Ấn Độ có khoảng 6 phi đội Mig-21 Bisons. Một phi đội bao gồm gần 18 máy bay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.