Arsenal chấp nhận cho Inter mượn trụ cột

0:00 / 0:00
0:00
Arsenal chấp nhận cho Inter mượn trụ cột
TPO - Sau nhiều ngày đàm phán, cuối cùng Arsenal và Inter cũng đi đến thống nhất chung trong thương vụ Hector Bellerin. Theo đó, Arsenal sẽ để hậu vệ này sang Inter theo dạng cho mượn trong vòng 1 năm.

Bên cạnh đó, Inter cũng có quyền ưu tiên mua đứt Bellerin với giá 25 triệu euro. Sở dĩ điều khoản này khá mềm là bởi hợp đồng của Bellerin chỉ có thời hạn đến năm 2023. Arsenal đang đối diện nguy cơ phải bán Hector Bellerin trong mùa này hoặc chậm nhất là mùa sau nếu không muốn mất trắng. Do đó, họ đã chấp nhận đề nghị từ phía Inter.

Thực ra, theo Sky Sports, từ chỗ chỉ chấp nhận bán đứt Bellerin, Arsenal buộc phải nhượng bộ đối tác do Inter đang cạn kiệt tiền. Họ từng phải bán đi Achraf Hakimi, chia tay một loạt cầu thủ hưởng lương cao như Ashley Young, Antonio Candreva hay Joao Mario. Sắp tới, danh sách bán sẽ còn Nainggolan, Handanovic hay thậm chí là cả Lautaro Martinez…

Arsenal chấp nhận cho Inter mượn trụ cột ảnh 1

Bellerin sắp khép lại 10 năm gắn bó với Arsenal

Bởi vậy ở vụ Bellerin, mượn trước rồi mua đứt sau là phương án tốt nhất mà Inter có thể theo đuổi. Bellerin mới 26 tuổi và còn tiềm năng để phát triển. Vậy nên đây được coi là miếng ghép chất lượng cao của họ cho hành lang phải, nơi vốn được các lão tướng như Danilo D'Ambrosio, Matteo Darmian trấn giữ.

Với Arsenal, dù Bellerin là cầu thủ quan trọng của đội bóng này nhưng vì áp lực đòi đi đến từ chính Bellerin nên họ phải nhượng bộ. Dù hậu vệ người Tây Ban Nha chưa thể tìm lại phong độ cao do liên tục dính chấn thương, nhưng bên cánh phải, anh vẫn là lựa chọn tốt nhất mà HLV Arteta có.

Những Cedric, Calum Chambers không thể là phương án an toàn. Arsenal đã chi đậm để có trung vệ Ben White hay hậu vệ trái Nuno Tavares, không rõ họ có tiếp tục vung tiền để gia cố vị trí hậu vệ phải hay không?

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.