Điểm chuẩn đại học Sư phạm TPHCM cao 'chót vót', nhiều ngành 9 điểm mỗi môn vẫn rớt

0:00 / 0:00
0:00
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TPHCM cao “chót vót”, nhiều ngành 9 điểm mỗi môn vẫn rớt
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TPHCM cao “chót vót”, nhiều ngành 9 điểm mỗi môn vẫn rớt
TPO - Điểm chuẩn của Trường ĐH Sư phạm TPHCM dao động từ 24 đến 29,75 điểm, trong đó, cao nhất là sư phạm Hóa học với 29,75 điểm, kế đến là Sư phạm Toán học với 29,52 điểm.

Ngày 28/7, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT và danh sách thí sinh trúng tuyển theo xét tuyển thẳng.

Theo đó, điểm chuẩn năm nay khá cao ở tất cả các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên lẫn các ngành khác.

Điểm chuẩn dao động từ 24 đến 29,75 điểm. Trong đó, cao nhất là sư phạm Hóa học với 29,75 điểm, kế đến là Sư phạm Toán học với 29,52 điểm. Một số ngành trên 28 điểm như sư phạm Vật lý, sư phạm tiếng Anh, giáo dục Tiểu học…

Được biết, năm nay, trường tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo các tiêu chí của trường. Và trường dành khoảng 20% chỉ tiêu để xét tuyển bằng kết quả học tập THPT.

Điểm chuẩn đại học Sư phạm TPHCM cao 'chót vót', nhiều ngành 9 điểm mỗi môn vẫn rớt ảnh 1
Điểm chuẩn đại học Sư phạm TPHCM cao 'chót vót', nhiều ngành 9 điểm mỗi môn vẫn rớt ảnh 2

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Mức điểm chuẩn trường công bố là tổng điểm trung bình của ba môn học của học kỳ ở THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.