Tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở TPHCM có biến động, thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng

0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2020-2021
Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2020-2021
TPO - Theo thống kê nguyện vọng (NV) mà Sở GD&ĐT TPHCM công bố, so với năm học 2020-2021, tỉ lệ “chọi” vào các trường tốp đầu năm nay có sự biến động. Một số trường tốp đầu giảm tỉ lệ “chọi” trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào trường vẫn ổn định. Mặc khác, nhiều trường ở tốp dưới vẫn tiếp tục có số lượng NV đăng ký vào trường thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh…

Bắt đầu từ ngày 5/5, học sinh đăng ký dự thi vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM sẽ được phép điều chỉnh nguyện vọng của mình. Trước đó, chiều 4/5, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố thống kê NV thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn TP năm học 2021-2022.

Theo thống kê, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ chọi. Cụ thể, trường số lượng đăng ký là 1.484, trong khi chỉ tiêu là 495 học sinh, tương ứng tỉ lệ “chọi” 3,29. Dù có tỉ lệ chọi cao nhất nhưng so với năm trước, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm 1,11.

Ngoài Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền thì một số trường tốp đầu khác cũng có tỉ lệ chọi giảm gồm: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi có tỉ lệ “chọi” là 2,39, trong khi năm trước 2,54; Trường THPT Gia Định là 3,13, giảm 0,04 so với năm trước; Trường THPT Bùi Thị Xuân có tỉ lệ “chọi” 1,93, giảm so với năm rồi 0,08; Trường THPT Trưng Vương năm nay có tỉ lệ “chọi” là 1,99, trong khi năm 2020 là 2,1…

Ngược lại, một số trường tốp giữa lại có tỉ lệ chọi tăng so với năm trước như Trường THPT Trần Phú có tỉ lệ “chọi” là 2,46; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 2,79; THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2,67; THPT Lê Quý Đôn 2,31; THPT Lê Trọng Tấn 1,95...

Ở khối các trường, lớp chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu về số lượng đăng ký với 3.424 học sinh, trong khi chỉ tiêu 315, tương đương tỉ lệ “chọi” là 5,75. Tiếp đến Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có1.082 NV, trong khi chỉ tiêu 315. Các trường THPT Mạc Đinh Chi, THPT Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền và Nguyễn Hữu Huân có số lượng HS đăng ký dự thi tương đương nhau, trên 500 em.

Ngược lại, ở tốp cuối, một số trường vẫn có số NV đăng ký vào trường thấp hơn chỉ tiêu. Cụ thể, Trường THPT Năng khiếu TDTT có 50 NV trong khi chỉ tiêu 150; Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm có 173 NV/ 405 chỉ tiêu; Trường THPT Tân Phong có 266NV/630 chỉ tiêu; Trường THPT Ngô Gia Tự, THPT Nguyễn Văn Linh; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Nguyễn An Ninh; THPT Diên Hồng; THPT Phong Phú…

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở TPHCM có biến động, thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng ảnh 1
Tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở TPHCM có biến động, thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng ảnh 2

Bảng số liệu phân tích tỉ lệ chọi (ảnh T.M.M)

Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, nếu tỉ lệ chọi càng cao và tăng so với năm rồi thì tính cạnh tranh càng cao có thể dẫn đến điểm chuẩn sẽ tăng, còn ngược lại thì sẽ thuận lợi hơn, tỉ lệ chọi nhỏ hơn 1 thì đương nhiên đậu.

Theo ông Minh, sau khi đã đánh giá được năng lực của bản thân phù hợp với trường có điểm chuẩn tương ứng thì tỉ lệ chọi là thông tin có được sau cùng rất quan trọng để cân nhắc chọn NV chính thức cho mình trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới. “Nếu thực lực dựa vào điểm thi học kỳ II so với điểm chuẩn của trường đăng ký phù hợp, cộng với yếu tố tỷ lệ chọi năm nay biến động không đáng kể, các em có thể tự tin giữ nguyên NV đã đăng ký. Còn như tỷ lệ chọi trường mình chọn tăng mạnh thì cần cân nhắc thay đổi NV vào một trường có mặt bằng điểm chuẩn thấp hơn để tăng khả năng trúng tuyển”, ông Minh phân tích.

Được biết, TPHCM năm nay có khoảng 99.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Theo thông kê của sở GD&ĐT TPHCM, năm nay toàn TP có 82.600 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 thường trong khi tổng chỉ tiêu là 65.300, do đó, dự kiến có hơn 17.000 em sẽ không đậu vào trường THPT công lập.

MỚI - NÓNG