Nhóm bảo vệ xịt sơn hàng loạt ô tô vì không gửi trong bãi

Xe ô tô bị xịt sơn.
Xe ô tô bị xịt sơn.
TPO - Nhóm nhân viên bảo vệ đi mua 2 bình sơn sau đó xịt vào hàng loạt ô tô đỗ dưới lòng đường khu chung cư thuộc địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) vì không gửi vào bãi.

Công an quận Hà Đông triệu tập nhóm bảo vệ tại khu chung cư thuộc địa bàn phường Dương Nội để làm rõ việc khoảng 10 chiếc ô tô bị xịt sơn khi đang dừng đỗ dưới lòng đường.

Theo xác minh ban đầu, nhóm bảo vệ liên quan đến vụ việc gồm Trần Đình Th. (SN 1974, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông); Nguyễn Xuân L. (SN 1955, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông) và Nguyễn Văn T. (SN 1964, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) là nhân viên Cty bảo vệ đảm bảo an ninh và trông giữ xe tại khu chung cư thuộc địa bàn phường Dương Nội. 

 Nguyên nhân do Th. phát hiện tại trục đường bao phía sau chung cư có nhiều người dân đỗ xe qua đêm nhưng không gửi vào bãi nên ngày 7/11, Thắng đưa 70.000 đồng cho T. và L. đi mua 2 bình sơn màu đỏ.

 Khoảng 0h40 ngày 8/11, L. đi trước cảnh giới còn T. đi phía sau dùng bình xịt sơn đỏ lên phần thân khoảng 10 xe ô tô để dọc lề đường. Sau đó, do lo sợ bị phát hiện, nhóm bảo vệ phi tang vỏ bình sơn. Cơ quan công an thu giữ 2 bình sơn sử dụng xịt vào ô tô.

 Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG