Đồng loạt triển khai đổi rác lấy quà tại 4 quận nội thành

Đồng loạt triển khai đổi rác lấy quà tại 4 quận nội thành
TPO - Sau khởi động chuỗi hoạt động "Đổi rác thải tái chế lấy quà tặng” tại một số phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, từ ngày 5/9/2020, Urenco đã thực hiện đồng loạt tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Chương trình diễn ra vào sáng thứ bảy hằng tuần (từ 8h đến 11h).

Cụ thể, tại quận Ba Đình sẽ có điểm thu gom rác ở số 282 Kim Mã (phường Kim Mã), quận Hai Bà Trưng tại điểm truyền tải Vân Đồn (gần bến xe Lương Yên, phường Bạch Đằng), ở quận Đống Đa là số 59C Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa).

Ở điểm thu gom rác tái chế đổi quà khu vực quận Ba Đình, sáng 5/9, từ rất sớm đã có nhiều người dân hứng khởi mang vỏ chai, hộp bìa, can nhựa rỗng… đến đổi.

Đồng loạt triển khai đổi rác lấy quà tại 4 quận nội thành ảnh 1 Nhiều người dân đến đổi rác lấy quà từ sáng sớm 5/9.

Ông Nguyễn Văn Tạo (Sơn Tây, Ba Đình) cho biết, hiện tại ở nhiều khu phố, có rất ít hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác tái chế, do số lượng mỗi ngày khá ít nên người dân thường gom chung với rác thải sinh hoạt và đem đi đổ. Khi biết có chương trình “Thu gom đổi rác tái chế nhận quà” thì ông đánh giá rất cao và cho rằng đây là chương trình rất thiết thực.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc URENCO 1 - Chi nhánh Ba Đình cho biết, mục đích của chương trình là góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, vận động người dân cùng tham gia phân loại rác thải. Qua đó hình thành thói quen phân loại rác, tận dụng rác trong sinh hoạt để tái chế, tái sử dụng thành những vật phẩm hữu ích trong sinh hoạt hằng ngày. Giảm thiểu lượng rác phát sinh, góp phần xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp.

Đồng loạt triển khai đổi rác lấy quà tại 4 quận nội thành ảnh 2 Nhiều người dân đánh giá cao các hoạt động phân loại rác tại nguồn.

Theo UBND quận Ba Đình, trong sáng đầu tiên thực hiện chương trình, đã có gần 200 người dân đã đến tham gia hoạt động Đổi rác tái chế lấy quà; Tổng số thu được hơn 700kg giấy, nhựa tổng hợp, kim loại tái chế… “Chương trình sẽ được tiếp tục duy trì vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 8 – 11h sáng tại 282 Kim Mã”, đại diện quận thông tin.

Đơn vị thu gom Urenco sẽ thực hiện thu gom thông minh bằng hình thức mua bán, cho tặng hoặc tích điểm và đổi quà, tùy thuộc vào nhu cầu của người dân qua app di động mGreen. Ngoài hỗ trợ người dùng là chủ nguồn thải như những hộ gia đình, doanh nghiệp, app di động mGreen còn kết nối và tạo động lực cho cả người thu gom như sinh viên tình nguyện môi trường, những người thu gom đồng nát…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.