Thi công rốn ngập ở TPHCM: Nếu chậm chủ đầu tư phải trả tiền thuê siêu máy bơm
Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh đang chậm tiến độ.
TPO - Nếu tiến độ thi công sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh chậm do các nguyên nhân chủ quan, chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm trả tiền thuê “siêu máy bơm” chống ngập cho “rốn ngập” này.
Ngày 8/7, UBND TPHCM cho biết đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Sở Xây dựng liên quan đến tiến độ dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.
Theo đó, UBND TPHCM đã chấp thuận giao Sở GTVT phối hợp với Sở Xây dựng giám sát quá trình thực hiện dự án, trường hợp chậm trễ tiến độ thi công dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư và nhà thầu thi công thì chủ đầu tư với nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm trả chi phí thuê dịch vụ máy bơm chống ngập tuyến đường này. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền, các cơ quan kịp thời báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.
Dự án này thực hiện nâng cấp, sửa chữa cải tạo hư hỏng nền đường, mặt đường hiện hữu; cải tạo xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước mới song song với hệ thống thoát nước cũ; xây dựng hệ thống chiếu sáng, công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông đồng bộ, đồng thời sửa chữa một số hạng mục khác dọc tuyến đảm bảo mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, sau nhiều tháng thi công, Sở GTVT TPHCM đánh giá dự án này đang có tiến độ thực hiện rất chậm, nhiều hạng mục công trình Sở đã cấp phép thi công, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thi công.
Trước đó, để giải quyết tình trạng ngập của tuyến đường này, UBND TPHCM đã phải ký hợp đồng thuê “siêu máy bơm” của một tập đoàn công nghiệp.
TPO - Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
TPO - Hôm nay (24/4), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Quốc, trong bối cảnh hàng loạt khúc mắc đe dọa sự ổn định của mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.