Vợ 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sở hữu tài sản 'khủng' lên đến 5,6 tỷ USD

TPO - Khối tài sản khổng lồ mà tỉ phú Trần Lệ Hoa, bà xã của Đường Tăng – Trì Trọng Thụy đang sở hữu khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Theo đó, hôm 12/5, tạp chí New Fortune công bố danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc, trong đó bà Trần Lệ Hoa xếp thứ 57 với khối tài sản trị giá 40 tỷ nhân dân tệ (hơn 5,6 tỷ USD). Nữ doanh nhân cũng là người cao tuổi nhất trong top 100 của danh sách này.

Vào hồi tháng 4 vừa qua, bà Hoa đã được tạp chí Forbes xếp thứ 274 trong danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Vợ 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sở hữu tài sản 'khủng' lên đến 5,6 tỷ USD ảnh 1 Vợ chồng Trần Lệ Hoa - Trì Trọng Thụy.

Được biết, bà xã của Đường Tăng xuất thân là tiểu thư của gia tộc thuộc Chính Hoàng Kỳ Mãn Châu, là Thượng Tam Kỳ - lực lượng thân cận nhất của Hoàng đế, hưởng bổng lộc của triều đình Mãn Thanh (triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc) vào những năm 40 của thế kỷ XX.

Tuy nhiên vì sinh ra đúng vào thời loạn lạc khi nhà Thanh suy tàn, nên Trần Lệ Hoa không được sống trong cảnh sung túc, sang giàu nhà quyền thế mà có một tuổi thơ khá vất vả. Từ năm 15 - 16 tuổi, bà đã phải nghỉ học để đi làm công nhân trong xưởng gỗ, phụ giúp gia đình kiếm kế sinh nhai.

Nhờ đầu óc thông minh, nhạy bén nên sau một thời gian làm việc và tích lũy được kinh nghiệm về đồ gỗ, năm 20 tuổi, bà tự đứng ra mở cửa hàng buôn bán và sửa chữa đồ nội thất tại Bắc Kinh. Tiếp đó, bà Hoa tới Hong Kong để mở nhà máy chuyên sản xuất đồ nội thất, tạo ra các thiết kế mô phỏng lại những món đồ cổ bà từng thấy trong các cung điện ở Bắc Kinh.

Vợ 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sở hữu tài sản 'khủng' lên đến 5,6 tỷ USD ảnh 2  
Vợ 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sở hữu tài sản 'khủng' lên đến 5,6 tỷ USD ảnh 3 Bảo tàng đồ gỗ tử đàn lớn nhất thế giới của vợ chồng Đường Tăng.

Bên cạnh đó, bà Trần Lệ Hoa vẫn duy trì hoạt động kinh doanh các đồ nội thất hiện đại để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Đặc biệt, năm 1998, bà thành lập Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa - một tập đoàn kinh doanh đa ngành. Sau 22 năm ra đời, hiện nay tập đoàn này sở hữu nhiều bất động sản lớn trên khắp Trung Quốc. Nhờ đó, bà Trần Lệ Hoa trở thành “nữ vương bất động sản” của đất nước tỉ dân.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, vợ chồng Đường Tăng còn đầu tư 200 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 660 tỷ đồng) để xây dựng Bảo tàng gỗ tử đàn Trung Quốc - nơi gìn giữ và bảo tồn đồ gỗ cổ đầu tiên và lớn nhất thế giới. Không những vậy, người phụ nữ này còn lên kế hoạch xây dựng thêm một bảo tàng nữa ở Bắc Kinh.

Trì Trọng Thụy (sinh năm 1952, được nhiều người biết đến khi đóng vai Đường Tăng trong siêu phẩm “Tây Du Kí” năm 1984) kết hôn với Trần Lệ Hoa (sinh năm 1941) vào năm 1990, hai người không có con chung. Mặc dù vậy họ luôn được ngưỡng mộ bởi tình cảm tốt đẹp dành cho nhau, theo “nữ vương bất động sản” Trung Quốc thì bí quyết giữ gìn hôn nhân của họ là “vợ chồng tương kính như khách”.

MỚI - NÓNG