Politico: Tổng thống Indonesia thúc giục phương Tây hạ giọng về Nga tại thượng đỉnh G20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa kêu gọi các lãnh đạo phương Tây hạ thấp những chỉ trích nhằm vào Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Politico dẫn nguồn tin cho biết ngày 13/11.
Politico: Tổng thống Indonesia thúc giục phương Tây hạ giọng về Nga tại thượng đỉnh G20 ảnh 1

Tổng thống Indonesia thúc giục phương Tây hạ giọng về Nga tại thượng đỉnh G20. Ảnh: AP

Theo bài viết, các quan chức Indonesia, trong đó có Tổng thống Widodo, đang thúc giục đồng nghiệp phương Tây linh hoạt hơn và xem xét khả năng sử dụng ngôn từ mềm mại hơn đối với Mátxcơva.

Bài viết cũng cho biết Indonesia đã thuyết phục được Nga, với đại diện là Ngoại trưởng Sergey Lavrov, đồng ý với tuyên bố chung của hội nghị.

Các nguồn tin nói rằng ông Widodo coi việc thông qua tuyên bố chung là thành công cá nhân. Nhà lãnh đạo Indonesia nhiều lần nói rằng ông sẽ phải chủ trì một thượng đỉnh G20 “khó khăn nhất từ trước đến nay”.

Theo Politico, Ả-rập Xê-út, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc không muốn chỉ trích Nga trong tuyên bố cuối cùng.

Một khả năng là các bên sẽ mâu thuẫn vì cụm từ “tôn trọng luật pháp quốc tế”. Nếu được thông qua, ngôn ngữ trong tuyên bố chung sẽ nhẹ nhàng hơn so với tuyên bố của G7 trước đó.

“Rõ ràng chúng tôi không thể cứng rắn như trong G7 khi vẫn cần Nga, Trung Quốc, và Ả-rập Xê-út đồng ý. Vấn đề là chúng tôi có thể đồng ý mức độ nào”, một nhà ngoại giao phương Tây nói với Politico.

Một vấn đề khác mà ông Widodo phải giải quyết là có thể không có bức ảnh chụp chung các lãnh đạo trong suốt hội nghị kéo dài 2 ngày.

Theo truyền thống, tất cả các lãnh đạo G20 đứng cạnh nhau chụp ảnh nhóm để thể hiện sự đoàn kết. Tuy nhiên, lần này các lãnh đạo phương Tây không muốn chụp chung cùng đại diện Nga.

Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali từ ngày 15-16/11.

Theo Politico
MỚI - NÓNG