TPO - Giới trẻ Hàn Quốc đang đổ xô đến các cửa hàng tiện lợi để mua "bánh mì Pokemon". Thậm chí các idol giải trí của xứ sở kim chi này như BTS cũng “phát cuồng’ và cố gắng để sở hữu sticker các nhân vật hoạt hình "Pocket Monster” trong những chiếc bánh mỳ này.
TPO - Ông Chen San - Yuan năm nay đã 70 tuổi sống tại Đài Bắc, (Đài Loan, Trung Quốc) được nhiều người biết đến là một game thủ chơi Pokemon Go bằng 64 chiếc smartphone.
TPO - Ngày 13/9, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết: Sở đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ việc chơi Pokemon Go trong học sinh, sinh viên các trường trung cấp và cán bộ, giáo viên.
TP - Ngày 29/8, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn quán triệt và khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chơi trò chơi Pokemon Go tại cơ quan, đơn vị; và không sử dụng địa chỉ thư điện tử thành phố (@danang.gov.vn) để đăng ký, trao đổi thông tin về trò chơi này.
TPO - Ngày 29/8, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các sở ban ngành và quận huyện trên địa bàn về việc quản lý các hoạt động liên quan đến trò chơi Pokemon Go.
Ba cô gái vào ngồi vừa ăn cơm vừa chơi Pokemon Go thì phát hiện ở công viên cách đó khoảng 1 km có Pokemon nên đã bỏ chạy khỏi quán để bắt mà quên trả tiền cơm. Thậm chí, 3 cô gái còn bỏ lại xe máy ở quán cơm.
TPO - Japan Times hôm 24/8 đưa tin, vì mải chơi trò Pokemon Go khi đang lái xe, một tài xế xe tải đã gây ra tai nạn giao thông kinh hoàng. Vụ việc khiến một cụ bà 72 tuổi ở tỉnh Tokushima, Nhật Bản tử vong.
TPO - Tại thông cáo gửi các cơ quan báo chí ngày 17/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, Pokémon Go là trò chơi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép phát hành tại Việt Nam.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Google khẳng định, việc game thủ Pokémon Go yêu cầu chỉnh sửa địa điểm trên Google Maps sẽ không gây ảnh hưởng tới độ chính xác của Google Maps.
TPO - Một phụ nữ ở Canada đã đâm đơn kiện Niantic, công ty phát triển Pokemon Go, với cáo buộc trò chơi này gây phiền nhiễu đến cuộc sống riêng tư của vợ chồng bà.
Mải săn tìm thú ảo, một cô giáo mầm non đã không có mặt ở vị trí để đón bé vào lớp và bị trường tạm thời không cho sử dụng smartphone; một số công ty trong nước cũng xem xét cấm Pokemon Go vì lo ngại lộ hình ảnh và thông tin nội bộ.
Nắm được tâm lý của nhiều người muốn có tài khoản với Pokemon và đồ “khủng” để bằng bạn bằng bè nhưng ngại di chuyển, nhiều dịch vụ chơi giùm mọc lên như nấm trên mạng.
TPO - Trò chơi Pokémon Go vừa có mặt ở Việt Nam đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt đối với rất nhiều người. Người người, nhà nhà đổ xô ra đường để truy tìm và bắt bằng được những con quái thú trong trò chơi đang rộ “mốt” này.
TPO - Khá bất ngờ, vào ngày thứ 7 đầu tiên của tháng 8, Pokemon Go bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Sự hấp dẫn và gây nghiện của trò chơi này khiến không ít bạn trẻ và cả trung niên lao vào bắt những sinh vật ảo.
Đi lại trong khu vực có chiến tranh là điều nguy hiểm mà không ai muốn thực hiện, nhưng không ít thiếu niên tại Syria, đất nước đang xảy ra cuộc nội chiến kéo dài, vẫn bất chấp nguy hiểm để săn lùng những chú Pokemon trong trò chơi Pokemon Go.
TP - Không phải ai cũng thích Pokemon Go - trò chơi thực tế ảo trên điện thoại đang gây sốt trên toàn cầu. Dù Pokemon Go chưa được mang đến Trung Quốc nhưng nhiều người ở nước này đã sợ nó sẽ trở thành con ngựa thành Tơ-roa cho những hành động tấn công từ Mỹ và Nhật Bản.
Tom Currie, 24 tuổi người New Zealand, quyết định từ bỏ công việc hiện có của mình để đi khắp đất nước, thu thập đủ các con thú ảo trong trò Pokemon Go.