Pogba “đem về quê” 400.000 bảng

Pogba, niềm hy vọng mới của Man Utd
Pogba, niềm hy vọng mới của Man Utd
TP - Việc Paul Pogba về đầu quân cho Man Utd đã khiến người hâm mộ nức lòng với hy vọng anh sẽ mang danh hiệu vô địch về “ Quỷ đỏ”. Nhưng điều đáng nói hơn, US Roissy - CLB đầu tiên mà Pogba thi đấu từ nhỏ sẽ nhận được 400.000 bảng Anh, khoản tiền lớn gấp 6,6 lần ngân sách hàng năm của một CLB nghèo ở ngoại ô Paris.

Paul Pogba đã có trận ra mắt Man Utd khi “Quỷ đỏ” tiếp đón Southampton ở vòng 2, Ngoại hạng Anh, mùa giải 2016-2017 rạng sáng 20/8. Pogpa chơi xông xáo ở giữa sân và truyền cảm hứng cho Anthony Martial, Wayne Rooney hay Ibrahimovic ở phía trên. Lâu lắm rồi, người yêu “Quỷ đỏ” mới lại nhìn thấy một tuyến giữa của Man Utd linh hoạt, giàu sức tấn công đến vậy.

Theo thống kê, Pogba đã cản phá thành công 4 pha bóng (cao nhất trong các cầu thủ Man Utd), chạm bóng 104 lần (nhiều thứ 2 trên sân), thực hiện tới 43 đường chuyền, 4 cú sút và chạy 11,2 km, chỉ xếp sau đúng 2 cầu thủ khác.

Nếu Pogba có thêm 1 bàn thắng, anh đã có màn trở về Man Utd hoàn hảo. Huyền thoại Ryan Giggs khẳng định: “Pogba sẽ là mẫu tiền vệ toàn diện nhất, có thể vượt những Roy Keane, Bryan Robson hay Steven Gerrard”. Đó cũng là lý do Man Utd phải bỏ ra một khoản tiền kỷ lục để chiêu mộ cầu thủ người Pháp này.

Trong căn hộ nhỏ ở Roissy-en- Brie, ngoại ô Paris, Fassou Antoine Pogba cảm thấy rất tự hào về cậu con trai Paul Pogba của mình. Ông chính là người nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ cho Paul ngay từ nhỏ. Thế nhưng, việc Paul một ngày trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới thì ông lại chưa bao giờ nghĩ tới.

“Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Paul chơi bóng, tôi đã thấy Paul có tố chất. Lúc đó Paul 4 tuổi thi đấu với các bạn lớn tuổi hơn. Tôi luôn khuyến khích Paul theo đuổi sở thích của mình” – Fassou nói về Paul.

Ông Fassou năm nay 78 tuổi, là người Guinea, nhập cư tới Paris năm 30 tuổi. Fassou làm việc trong ngành viễn thông và giờ đã nghỉ hưu. Lúc còn ở Guinea, Fassou từng chơi bóng nhưng khi tới Paris, cơ hội đã ít đi. Vì thế sau này, ông truyền lại sự đam mê trái bóng của mình cho những đứa con. Ngoài Paul, các anh em trai, trong đó cặp song sinh Mathias và Florentin cũng đã trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp. Mathias chơi cho Partick Thistle còn Florentin khoác áo St- Etienne.

Renardiere, nơi gia đình Pogba sống đầu tiên là nơi Paul đã quần thảo với trái bóng cả ngày trong sân Stade Paul Bessuard. Đây cũng là ngôi nhà của US Roissy – CLB đầu tiên Pogba thi đấu.

Nicolas Moressee, thủ quỹ kiêm huấn luyện viên đội U-17 US Roissy khi được hỏi về Paul, tỏ ra rất hứng khởi. Người đàn ông 40 tuổi này cho biết, một ngày trước khi sang Man Utd kiểm tra y tế, Paul Pogba đã tới Stade Paul Bessuard.

“Cậu ấy đã ở đây vào ngày Chủ nhật và chơi bóng với những người bạn của mình” – Moressee nói. Ông cũng thông báo, ông đang chờ tin tức tốt lành từ Liên đoàn bóng đá Pháp về việc US Roissy được thanh toán phí đào tạo từ cuộc chuyển nhượng Pogba đến Man Utd.

Theo quy định của FIFA, bất kỳ CLB nào đào tạo và phát triển một cầu thủ 12 tuổi hoặc cao hơn sẽ được hưởng 0,25 %  phí chuyển nhượng cho mỗi năm huấn luyện cầu thủ ấy. Paul đã ở US Roissy từ khi 6 tuổi đến 13 tuổi nên CLB sẽ nhận được 400.000 bảng. Số tiền này lớn gấp 6,6 lần ngân sách hàng năm của US Roissy.

“Chúng tôi có thể sẽ mua được một xe minibus, dụng cụ tập luyện, máy giặt mới và trợ cấp cho những chuyến đi thi đấu ở sân khách” – Moressee lên kế hoạch sử dụng số tiền được hưởng từ vụ chuyển nhượng Pogba.

Phần lớn người dân ở Renardiere là dân nhập cư thế hệ đầu tiên hoặc thứ hai từ các nước nói tiếng Pháp ở Trung Phi. Renardiere khiêm tốn trong con mắt giới trung lưu Pháp nhưng lại khá an toàn, thân thiện và hiếu khách. Trẻ em mọi lứa tuổi ở đây đều chơi bóng đá, và giờ có thể tự hào nói về Paul Pogba cùng ước mơ một ngày như anh.

MỚI - NÓNG