PK phụ khoa Hồng Đức tổ chức toạ đàm về bệnh khó nói ở phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
Nhằm giúp chị em có thêm những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách chủ động hơn. Báo Tiền Phong phối hợp với Phòng khám phụ khoa Hồng Đức tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Giải tỏa nỗi lo bệnh khó nói ở phụ nữ”.

Buổi tọa đàm được livestream trên fanpage và kênh YouTube của báo Tiền Phong; alobacsi và fanpage của phòng khám Hồng Đức vào lúc 9h30 phút ngày 3/5/2021 tại TPHCM. Chương trình với sự tham gia của BS CK2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Giám đốc chuyên môn phòng khám phụ khoa Hồng Đức; chị Trần Lâm Mỹ Uyên - Nhà sáng lập phòng khám phụ khoa Hồng Đức.

PK phụ khoa Hồng Đức tổ chức toạ đàm về bệnh khó nói ở phụ nữ ảnh 1

Tọa đàm trực tuyến diễn ra vào ngày 3/5

Trong phần trình bày của mình, BS CK2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã chia sẻ các dấu hiệu, cách nhận biết, mức độ nguy hiểm của các căn bệnh phụ khoa, đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất, tránh tái phát từ Tây cho đến Đông y. BS Ánh Tuyết cũng tham gia trả lời các câu hỏi của khán giả thắc mắc được gửi trong buổi livestream như triệu chứng nào để nhận biết mình mắc bệnh phụ khoa? Có khí hư ra nhiều bất thường, “vùng kín” hơi ngứa thì có viêm không? Có nên đi khám hay chỉ cần ngâm nước muối là tự khỏi?

Theo BS Tuyết, đây là trường hợp tiêu biểu cho sự “chủ quan” của không ít phụ nữ. Nhiều bạn tự làm bác sĩ để chẩn đoán bệnh cho mình mà không đi thăm khám. Nếu huyết trắng (khí hư) có màu lạ, kết cấu đặc hơn bình thường thì không cần đợi chờ gì thêm, phải đến nơi thăm khám uy tín để tầm soát bệnh và điều trị kịp thời. Không nên tự ý đi mua thuốc ngoài mà chưa đi khám, có khi không hết mà còn hại cho cơ thể, lờn thuốc, bệnh càng nghiêm trọng hơn…

Các bạn nữ không được tự đoán bệnh, tự đi mua thuốc mà không cần thăm khám và có chỉ định của bác sĩ. Bắt buộc phải kiểm tra nhiều loại xét nghiệm để tìm ra được hết tất cả các nguyên nhân gây bệnh cho bệnh nhân, chứ không thể nào nhìn mắt thường mà biết hết được” – BS Tuyết khẳng định và nói thêm, chị em phải thăm khám đều đặn thường xuyên 3-6 tháng/lần, cho dù không có bất kỳ triệu chứng nào, điều này quan trọng nên phải nhắc đi nhắc lại. Còn một khi có triệu chứng thì khám ngay, không cần phải bàn cãi gì thêm.

PK phụ khoa Hồng Đức tổ chức toạ đàm về bệnh khó nói ở phụ nữ ảnh 2

Các khách mời tại buổi tọa đàm giải tỏa nỗi lo bệnh khó nói ở phụ nữ

Không ít trường hợp chị em mắc bệnh phụ khoa, dù đã chữa khỏi nhưng vẫn tái đi tái lại. BS Tuyết cho rằng, nếu để tái đi tái lại thì phải xem có kiêng quan hệ không, có chữa cho người phối ngẫu chưa?

Đa số trường hợp mặc dù đã tuân thủ đầy đủ đúng và đủ liều, tuy nhiên cơ quan sinh dục ở nữ vẫn bị tái lại là do nguyên nhân quan hệ phối hợp giữa người phối ngẫu. Vì mầm bệnh nhiễm nấm chúng vẫn tồn tại nhưng không gây hại đối với các cơ quan sinh dục ở nam giới. Chính vì lý do đó, bạn nữ phải điều trị luôn cho người phối ngẫu của mình và đồng thời phải kiêng quan hệ trong thời gian chữa bệnh thì mới tránh được việc tái viêm nhiễm do nấm.” – BS Tuyết chia sẻ.

Đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân “tiền mất tật mang” khi gửi sức khỏe ở các phòng khám lừa đảo, chưa được cấp phép, chị Trần Lâm Mỹ Uyên, Nhà sáng lập Phòng khám phụ khoa Hồng Đức kể lại: “Nữ bệnh nhân chưa qua tầm soát nhưng được chẩn đoán viêm lộ tuyến, được đưa xem hình ảnh vốn là của bệnh nhân khác chứ không phải của nữ bệnh nhân. Tiếp theo đó, họ sẽ yêu cầu bệnh nhân nằm lên giường khám phụ khoa, đến lúc đã nằm trong thế vốn sẽ được tách các ngóc ngách của âm đạo để kiểm tra bằng mỏ vịt thì giờ đây lại là thế để ép nữ bệnh nhân phải thanh toán số tiền khám lên đến cả chục triều đồng vốn không được báo trước để tiến hành tiểu phẫu. Có chị không mang đủ tiền, phải nằm trên giường khám gọi điện nhờ người nhà đem tiền lên để làm tiểu phẫu.

Theo đúng quy trình khám bệnh đáng lẽ ra phải làm xét nghiệm tầm soát, kê thuốc uống, thuốc đặt trước. Nếu không đỡ hoặc trở nặng, không còn cách khác thì mới đốt hoặc áp lạnh. Chưa kể chi phí khi làm làm tiểu phẫu ở các phòng khám đó cũng không hề rẻ, đắt hơn gấp nhiều lần so với với ở bệnh viện. Làm xong mấy tháng sau vẫn chưa lành, đành phải đi vái tứ phương và có cơ duyên gặp được Hồng Đức nên mới khỏi. Nên cứ gặp phải khách nào kém may mắn gặp phải những phòng khám chưa được cấp phép như vậy, chị rất tiếc cho họ” – chị Mỹ Uyên nói. Do đó, các chị em cần phải tìm hiểu thật kỹ càng, trang bị kiến thức cho mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì.

PK phụ khoa Hồng Đức tổ chức toạ đàm về bệnh khó nói ở phụ nữ ảnh 3

Hình ảnh các khách mời tham gia được trao tặng hoa

Cùng là phòng khám tư, chị Mỹ Uyên còn cho biết thêm về các lý do tạo nên điểm vượt trội để chị em tin tưởng và vì sao chị em có thể tự tin khi đến phòng khám Hồng Đức điều trị mang lại hiệu quả hơn:

Đi đầu kết hợp Đông Tây Y: Là nơi tụ hội tinh túy Đông Tây Y, phòng khám Đông Y Hồng Đức tự hào là đơn vị Đông Y đi đầu trong việc đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ quá trình chẩn đoán bệnh phụ khoa cho chị em phụ nữ. Tây Y với các thiết bị máy móc siêu âm cùng kinh nghiệm khám chữa bệnh của đội ngũ bác sĩ Tây Y có chuyên môn sẽ giúp phát hiện chuẩn xác nguyên nhân gây bệnh và mức độ bệnh một cách chi tiết nhất. Để qua đó, việ kết hợp với liệu trình Đông Y sẽ phát huy tối đa hiệu quả điều trị tận gốc mà lại vừa an toàn, không ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của phụ nữ như các phương pháp ngoại khoa.

PK phụ khoa Hồng Đức tổ chức toạ đàm về bệnh khó nói ở phụ nữ ảnh 4

Liệu trình Đông Y đặc trị gia truyền: Thực tế mỗi người mỗi thể trạng khác nhau, có người nội tiết tố thiếu hụt hơn bình thường; có người do xài thuốc tây quá nhiều; có người cổ tử cung hấp thụ thuốc đặt kém; có người âm đạo dễ khô rát thì phải cần tới thuốc bôi, cân bằng độ pH; có người hay kích ứng, ngứa âm đạo thì phải cần đến thuốc ngâm điều trị. Chính vì vậy, không phải Đông Y nào cũng có thể trị dứt điểm nếu chỉ bán đơn lẻ 1-2 loại thuốc. Vì chỉ với 1,2 loại thuốc sẽ may rủi trong việc điều trị tận gốc, có khi mãi mà không hết bệnh. Chính vì vậy, Hồng Đức từ xưa đã có các liệu trình kết hợp 4-5 loại thuốc khác nhau để chỉ định cho từng bệnh nhân.

PK phụ khoa Hồng Đức tổ chức toạ đàm về bệnh khó nói ở phụ nữ ảnh 5

Trách nhiệm điều trị: Chỉ cần không có người hướng dẫn cách dùng là đã làm giảm 50% công dụng thuốc. Chị em mới xài thuốc đông y và kể cả những chị em quen dùng đông y thì cũng hơn một nửa số đó nắm cách sử dụng chưa được chuẩn. Đặt không sâu, ngâm nước quá nóng, bôi sai chỗ....để rồi có thể ngứa rát không hiểu lý do. Không phải tự dưng mà Hồng Đức có hẳn 1 lịch trình chăm sóc 5-6 lần liên tục trong tháng đầu điều trị để mà có thể yên tâm rằng các chị em đang sử dụng thuốc đúng cách. Không những thế, đối với các khách HCM, Hồng Đức có chính sách miễn phí dịch vụ đặt thuốc sau mỗi 7 ngày cũng chỉ để yên tâm ở khâu đặt thuốc & khuyến khích khách dùng thuốc đều đặn theo liệu trình do bác sĩ chỉ định.

PK phụ khoa Hồng Đức tổ chức toạ đàm về bệnh khó nói ở phụ nữ ảnh 6

Tổng kết chương trình, chị Mỹ Uyên gửi thông điệp “Ngày nay phụ nữ làm việc tất bật không thua kém đàn ông, nên khi triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thì chị em chủ yếu tìm đến những phương pháp tại nhà, hoặc tự mua thuốc uống cho nhanh. Nhưng với bệnh phụ nữ, bắt buộc phải khám cho kỹ thì mới có thể điều trị đúng bệnh được. Đây cũng chính là lý do tôi mở Phòng khám Hồng Đức để giúp những chị em không có nhiều thời gian. Đến đây chị em sẽ được thăm khám nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời chi phí phù hợp với mọi đối tượng”.

Thông tin phòng khám phụ khoa Hồng Đức

Sứ mệnh phòng khám: Tiên phong kết hợp giữa Chẩn đoán bệnh chuẩn xác bằng phương pháp siêu âm, xét nghiệm Tây Y & Điều trị tận gốc bằng liệu trình Đông Y lành tính, Hồng Đức cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cam kết trách nhiệm theo dõi & chăm sóc tận tâm cho đến khi chị em khỏi bệnh phụ khoa.

Địa chỉ: 93/19 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Fanpage: https://www.facebook.com/chuabenhviemphukhoa.hongduc

Email: phukhoahongduc@gmail.com

Hotline: 1900 636 831 - 0902 985 666

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.