Phương Tuyết - thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Tây có đôi mắt 1 mí ấn tượng

HHT - Phương Tuyết nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc “ngọt như mía lùi” khi diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.
Phương Tuyết - thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Tây có đôi mắt 1 mí ấn tượng ảnh 1

Lê Phương Tuyết sinh năm 2001, đến từ Đồng Tháp, thuộc dàn thí sinh 2K khu vực miền Tây của Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô bạn đang là sinh viên khoa Luật của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM.

Phương Tuyết - thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Tây có đôi mắt 1 mí ấn tượng ảnh 2

Sở hữu nhan sắc trẻ trung, tươi tắn và nụ cười ngọt “lịm tim”, Phương Tuyết còn thu hút người đối diện với vóc dáng thanh mảnh, chiều cao 1m68.

Phương Tuyết - thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Tây có đôi mắt 1 mí ấn tượng ảnh 3
Khi diện trang phục áo dài trắng truyền thống, Phương Tuyết “đốn tim” bởi thân hình hoàn hảo và làn da mịn màng, trắng sứ.
Phương Tuyết - thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Tây có đôi mắt 1 mí ấn tượng ảnh 4
Ngoài nhan sắc “nặng ký”, người đẹp 2K1 còn có khả năng giao tiếp tốt, thường xuyên được giao vai trò thuyết trình, MC cho các sự kiện lớn nhỏ khác nhau trong trường.
Phương Tuyết - thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Tây có đôi mắt 1 mí ấn tượng ảnh 5
Ngoài đời, cô bạn có gu thời trang trẻ trung, năng động phu hợp với lứa tuổi, Phương Tuyết cũng hiếm khi trang điểm đậm mà ưa chuộng phong cách mộc mạc, tự nhiên.
Phương Tuyết - thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Tây có đôi mắt 1 mí ấn tượng ảnh 6
Với đôi mắt một mí ấn tượng, khác biệt so với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam khác, Phương Tuyết hứa hẹn sẽ là nhân tố mới hứa hẹn mang đến những sắc màu mới cho cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam năm nay.
Phương Tuyết - thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Tây có đôi mắt 1 mí ấn tượng ảnh 7
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.