Phương thức mới trong tuyển sinh của ĐH Bách Khoa TP.HCM: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn

HHT - Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn là một trong những phương thức mới được trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đưa cho năm 2021 nhận được sự quan tâm của các "sĩ tử".

Mới đây, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đã đưa ra thông tin về phương hướng tuyển sinh đại học chính quy với 6 hình thức dự kiến cho năm 2021.

Cụ thể, phía trường Đại học thông báo sẽ dành từ 1-5% cho cơ chế xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 15-25% theo phương thức xét ưu tiên theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM. Và 30-60% sẽ là phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021.

Phương thức mới trong tuyển sinh của ĐH Bách Khoa TP.HCM: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn ảnh 1 Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, trường cũng đưa ra thông báo về việc xét tuyển theo kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố là tầm 30-70%, dành cho thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hay thí sinh là người nước ngoài chiếm từ 1-5%. Điểm mới trong các phương hướng tuyển sinh của trường chính là hình thức xét tuyển bằng phỏng vấn (tầm 1-5%).

Phương thức mới trong tuyển sinh của ĐH Bách Khoa TP.HCM: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn ảnh 2

Ngoài thông tin về hình thức xét tuyển dự kiến, phía nhà trường cũng tiết lộ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Sẽ có đến 5000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho 35 khối ngành đào tạo trong nước cũng như chương trình liên kết quốc tế.

So với năm 2020, Đại học Bách Khoa tiếp tục giữ nguyên chỉ tiêu dành cho các ngành như Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy Tính, Kỹ thuật Điện, Cơ khí, Cơ điện tử... Đồng thời, trường thực hiện giảm chỉ tiêu với các ngành như Vật lý kỹ thuật, Cơ kỹ thuật...

Phương thức mới trong tuyển sinh của ĐH Bách Khoa TP.HCM: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn ảnh 6
Theo VNU HCM
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.