Phương Thanh làm đám cưới vào ngày mai 30/12, chú rể là ai?

Phương Thanh gây sốc khi tuyên bố làm đám cưới vào ngày 30/12
Phương Thanh gây sốc khi tuyên bố làm đám cưới vào ngày 30/12
TPO - Ca sĩ Phương Thanh vừa cho biết cô khá mệt mỏi khi liên tục bị hỏi dồn về thông tin sẽ kết hôn vào ngày mai (30/12) với chú rể giấu tên.

Mới đây, Phương Thanh bất ngờ đăng tải hình ảnh thiệp cưới có tên cô và chú rể giấu tên trên trang cá nhân. Theo thông tin trên thiệp cưới, Phương Thanh kết hôn vào ngày mai (30/12) tại tư gia.

Phương Thanh làm đám cưới vào ngày mai 30/12, chú rể là ai? ảnh 1 Hình ảnh thiệp cưới được Phương Thanh chia sẻ.

Phương Thanh nhấn mạnh: “Rồi xong em xin phép giấu tên chú rể không mọi người truy lùng, tội nghiệp chồng em”.

Khỏi phải nói, người hâm mộ nóng lòng mức nào trước thông tin úp mở của Phương Thanh. Một số người thắc mắc tại sao Phương Thanh vẫn nhận show diễn trong ngày cưới. Trả lời, Phương Thanh lý giải 30/12 là một show đặc biệt và ngày mai cô sẽ có câu trả lời chính thức tới khán giả.

Bên cạnh đó, trong phần bình luận trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ cho biết thêm đây chỉ là tiệc kín của hai bên gia đình nên chưa mời bạn bè. "Tại tư gia nhà chú rể không phải ở Hoàng Hoa Thám nhà bà ngoại đâu nha. Tiệc kín hai bên nhà nên chưa mời bạn bè. Tiệc của bạn bè, anh chị em em sẽ thông báo bí mật sát ngày cho hấp dẫn. Nôn nao chờ em nha. Fan thì sẽ book show mỗi tỉnh rồi chúng ta quẫy nha”- Phương Thanh viết.

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2018, Phương Thanh đăng ảnh mặc váy cô dâu trên trang cá nhân và tiết lộ: “Vài tháng nữa thấy Chanh sinh con là biết ngay thôi”.

Phương Thanh làm đám cưới vào ngày mai 30/12, chú rể là ai? ảnh 2 Phương Thanh chia sẻ ảnh mặc váy cưới.

Bài đăng của Phương Thanh lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người bán tín bán nghi cho rằng Phương Thanh chuẩn bị lên xe hoa. Đáp lại suy đoán của mọi người, Phương Thanh để lại icon cười hoặc những dòng bình luận khó hiểu về duyên nợ.

"Căn cốt là gốc...nợ nghiệp nợ duyên ở đâu... luân đi trả xong hết nghiệp đời.. em hồi về lại đó thôi. Thế là xong duyên luân hồi thôi ạ. Giờ ngược dòng em về tới nơi rồi", Phương Thanh viết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.