Phương Mỹ Chi: Tin đồn bỏ học đi hát là thất thiệt

Phương Mỹ Chi và bố nuôi Quang Lê.
Phương Mỹ Chi và bố nuôi Quang Lê.
"May mắn, đèn nhà vệ sinh màu trắng, lại thoáng mát rộng rãi, cũng lớn ngang ngửa phòng nhà em. Em thấy ổn nên gom tập vở vào đó học. Em thấy thoải mái, lại yên tĩnh" - con gái nuôi của Quang Lê bày tỏ.

Tin đồn bỏ học đi hát là thất thiệt

- Bên cạnh các show diễn trong nước, lịch lưu diễn hải ngoại của em khá dày đặc. Đi diễn nhiều nơi như vậy em có gặp nhiều trở ngại về khác múi giờ, thời tiết, ẩm thực…?

- Trong buổi ra mắt CD vol 2 Thương về miền Trung, bố Quang Lê chia sẻ là em được cấp visa để lưu diễn tại Mỹ, và ngay sau đó em đã được book 3 show.

Tại Mỹ, do trái múi giờ nên mẹ em khó ngủ, mấy ngày đầu gần như mẹ thức trắng đêm, đi vệ sinh cũng không dám đi tại mẹ em sợ. Còn em may mắn được Tổ thương, em ở đâu cũng ngủ được, và cũng tranh thủ ngủ rất sớm. Về phần ăn uống, em không kén lắm. Hơn nữa, em lại thấy kem bên Mỹ rất ngon.

Bên cạnh đó, em được trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ, đặc biệt là nhận được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt của kiều bào, đó là điều làm em bất ngờ và hạnh phúc nhất khi qua Mỹ.

- Vừa qua, trên fanpage cá nhân, em đăng tải hình ảnh ngồi trong phòng vệ sinh học bài khiến fan khá lo lắng. Có phải em tranh thủ học vì quá bận chạy show?

- Em cũng không phải bận bịu gì đâu. Lý do là vì đèn phòng khách sạn bên đó màu vàng, ánh sáng kém nên em không học được. May mắn, đèn nhà vệ sinh màu trắng, lại thoáng mát rộng rãi, cũng lớn ngang ngửa phòng nhà em. Em thấy ổn nên gom tập vở vào đó học. Em thấy thoải mái, lại yên tĩnh.

Phương Mỹ Chi: Tin đồn bỏ học đi hát là thất thiệt ảnh 1 Hình ảnh Phương Mỹ Chi học bài trong nhà vệ sinh gây chú ý.

Hình ảnh Phương Mỹ Chi học bài trong nhà vệ sinh gây chú ý.

- Em dung hoà giữa ca hát và việc học ra sao để mọi thứ luôn được tốt nhất?

- Sau khi nhận được lời mời tham gia show bên Mỹ, mẹ đã xin nhà trường cho em được nghỉ phép 2 tuần. Thật sự, em qua Mỹ 2 tuần nhưng diễn chỉ có 3 đêm, còn lại là thời gian trống. Em mang theo sách vở để lúc có thời gian rảnh là lấy bài ra chép, học, đoạn nào không hiểu em sẽ ghi chú lại, gọi điện hỏi bạn bè, thầy cô. Cách học này em luôn áp dụng mỗi khi đi lưu diễn. Em thấy rất hiệu quả đối với mình, quan trọng nhất vẫn là bản thân phải tự biết cố gắng.

- Gần đây, xuất hiện nhiều tin đồn em đã thôi học để tập trung đi hát. Thực hư việc này thế nào?

- Nếu mà em bỏ học, em sẽ không mang tập vở qua Mỹ, rồi ngồi trong nhà vệ sinh học đâu ạ. Em cũng check-in thường xuyên trong lớp để khán giả theo dõi luôn mà. Tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới em quá.

Vì trường em là trường quốc tế cũng như có nhiều bạn hoạt động nghệ thuật nên thầy cô và bạn bè rất thông cảm và đặc biệt ưu tiên hỗ trợ việc học cho em. Em không gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục bạn bè thầy cô giúp đỡ, ngược lại còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình.

- Với tuổi ăn, tuổi đến trường như em thì việc đi hát là đam mê hay phụ giúp kinh tế gia đình là chính?

- Em đi hát vì bản thân đam mê được hát. Em thấy rất hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Gặp gỡ các cô chú nghệ sĩ lớn, mà chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ gặp được. Cô Hương Lan, cô Như Quỳnh, cô Phi Nhung...  là những nghệ sĩ mà em luôn yêu mến.

Mẹ chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc hay than thở gì với em còn chị Hai luôn biết cách dung hoà giữa việc ca hát và học tập, để em không phải gặp bất kỳ áp lực nào. Chị có nói với em, nếu đó là cơ hội tốt thì chị sẽ nắm bắt cho em và tại thời điểm đó em chỉ cần tập trung hơn, nỗ lực hơn một chút là mọi thứ sẽ không có gì. Ngoài ra, chị và em đều quan tâm đặc biệt đến việc học.

Nữ ca sĩ 14 tuổi khẳng định đi hát bằng niềm đam mê. 

- Em nghĩ sao khi bản thân còn nhỏ mà đã có thể kiếm được nguồn thu nhập lớn, cát-xê hàng nghìn USD?

- Cho đến thời điểm hiện tại, em vẫn ít khi sử dụng tiền hay giữ nó trong người, bởi đi đâu mẹ đều đi cùng. Muốn mua gì, em xin mẹ là xong. Em thấy điều này thoải mái hơn là giữ tiền trong người và suy nghĩ về nó. Với em, mức cát-xê 6.000 USD/show lần này cũng vậy. Em thấy mọi người ngạc nhiên với con số đó nên chắc cũng lớn.

Nhưng mẹ em nói, số tiền ấy phải đầu tư rất nhiều, giống như là tiền giấy tờ, chi phí may áo dài, mua thêm vali,... Thật sự, em chỉ biết đi hát để thoả đam mê.

Không dám đọc bình luận chê bai

- Được Quang Lê đỡ đầu và nhận là con nuôi, em được nam ca sĩ định hướng thế nào trong công việc?

- Hai bố con rất ít có dịp gặp nhau, tại bố Lê đắt show lắm nên đi suốt. Nhưng nếu gặp mặt, bố luôn chỉ dạy em rất nhiều, nhất là mỗi khi em hát, bố chỉnh sửa cách luyến láy. Nhiều lúc, bố nói những câu rất trẻ con, dễ thương nên em lưu tên bố trong danh bạ điện thoại là "Bé Bự".

Bố khuyên em không nên để tâm đến những ồn ào. Những lúc em có scandal xảy ra, bố đều đăng trạng thái lên trang cá nhân để bênh vực, kèm theo đó là giải thích giúp em. Em thấy mình may mắn khi có một người bố luôn hết mực quan tâm như vậy. Thật sự, em rất cảm ơn bố về điều đó. Mặc dù ở đâu đi nữa, nhưng hay tin con gái bị người ta ăn hiếp là bố bênh ngay.

Phương Mỹ Chi: Tin đồn bỏ học đi hát là thất thiệt ảnh 2 Phương Mỹ Chi đắt show trong và ngoài nước. Cô chụp ảnh cùng các nam ca sĩ nổi tiếng trong một buổi diễn hải ngoại

- Gần đây, nhiều khán giả nhận xét phong cách của em có phần quá người lớn hơn so với độ tuổi. Em nghĩ sao?

- Chị gái là người chọn trang phục cho em. Bình thường, mấy bộ được khen là chị em phối cho em mặc. Còn bị chê em nghĩ là do dáng chụp với mọi người chưa quen với hình ảnh em đang lớn, mặc dù cũng đã 4 năm rồi kể từ khi em tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên.

- Bên cạnh được đông đảo khán giả ái mộ thì em cũng gặp không ít bình luận tiêu cực. Em nghĩ sao về điều này?

- Em không đọc vì không có thời gian cũng như dám đọc. Em nghĩ thời gian đó mình nên tập trung học hoặc làm gì đó, để không làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của bản thân.

Từ lúc đi hát tới giờ buồn vui em đều trải qua và có nhiều kỷ niệm. Mỗi lần có scandal, em cũng không biết nó đến từ đâu nữa, rồi những lúc người ta nghĩ không đúng về mình, em cảm thấy rất buồn. Nhưng thường em không buồn lâu vì mỗi lần bản thân gặp khó khăn thì có rất nhiều cánh tay sẵn sàng đưa ra bảo vệ mình. Với lại, em cũng rất mau quên. Chuyện buồn em không giữ trong lòng lâu được.

Phương Mỹ Chi đắt show trong và ngoài nước. Cô chụp ảnh cùng các nam ca sĩ nổi tiếng trong một buổi diễn hải ngoại.

- Còn điều gì khiến em hạnh phúc, tự hào và quyết tâm theo đuổi ca hát?

- Niềm vui lớn nhất và giúp em luôn cố gắng trên con đường ca hát có lẽ là FC của mình, những khán giả đã luôn yêu mến em. Lúc vừa nổi tiếng, em còn nhỏ nên chưa cảm nhận được hết tình cảm khán giả dành cho mình, chỉ biết hát thôi. Đến sau này, khi em ra đường phát cơm từ thiện thì cô nhặt rác, em bán vé số cũng nhìn ra. Đó là niềm tự hào nhất của em, giúp em luôn cố gắng.

- Sau này lớn lên em vẫn theo đuổi ca hát hay chọn cho mình một công việc mới?

- Em nghĩ nếu còn khán giả nghe em hát, dù là 1 người thì em vẫn sẽ hát. Em cũng muốn được tham gia nhiều hơn trong các lĩnh vực khác liên quan tới nghệ thuật. Bởi lẽ, em thấy cô chú nghệ sĩ bây giờ rất giỏi, có thể làm rất nhiều thứ như đóng phim, dẫn chương trình, làm đạo diễn... Em rất ngưỡng mộ điều này..

- Dự định sắp tới trong âm nhạc của em?

- Sau minishow Thương về miền Trung diễn ra thàng công với mục đích quyên góp từ thiện và thử sức bản thân. Sau chuyến lưu diễn, em sẽ có chuyến đi từ thiện ra miền Trung giúp đỡ bà con bằng số tiền em đã bán đĩa được trong đêm nhạc. Dự án âm nhạc thì còn đang lên kế hoạch nên em chưa thể bật mí được. Em cám ơn quý khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ em trên con đường hoạt động nghệ thuật. Em hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành cùng em trong thời gian tới.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...