Phun nước, phun lửa cầu Rồng, quay cầu sông Hàn phục vụ Tết

Du khách xem cầu Rồng phun nước, phun lửa.
Du khách xem cầu Rồng phun nước, phun lửa.
TPO - Ngày 5/2, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GTVT về thời gian phun nước, phun lửa cầu Rồng, vận hành quay nhịp cầu sông Hàn, ngừng hoạt động xe tải chở vật liệu xây dựng và ngừng cấp giấy phép thi công phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, cho phép phun nước, phun lửa trên cầu Rồng trong các đêm 14, 15, 16, 17 và 18/2 (tức các đêm 29, 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu và mồng 1, 2, 3 Tết Mậu Tuất). Việc quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn thực hiện bắt đầu từ 23h00 - 24h00 các ngày 16, 17 và 18/2 (tức các đêm mồng 1, 2, 3 Tết Mậu Tuất).

Cùng với đó, Đà Nẵng tạm ngừng hoạt động các loại xe tải vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng và tạm ngừng cấp Giấy phép thi công các công trình trên địa bàn thành phố kể từ ngày 7/2 đến hết ngày 25/2 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mồng 10 Tết Mậu Tuất).

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, Sở GTVT, UBND các quận, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn trả mặt đường, vỉa hè; và chấm dứt vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố theo chủ trương của UBND thành phố.`

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.