Phun hơn 200.000 lít dung dịch tiêu độc

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng phòng hóa của Bộ tư lệnh Hóa học và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phun dung dịch khử trùng, tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Ảnh: Nguyễn Minh
Lực lượng phòng hóa của Bộ tư lệnh Hóa học và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phun dung dịch khử trùng, tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Chiều 6/5, lực lượng phòng hóa của Bộ tư lệnh Hóa học và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phun hơn 200.000 lít dung dịch khử trùng, tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Trong khi đó, Sở Y tế Lạng Sơn phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Phổi Lạng Sơn.

Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 xe đặc chủng, phương tiện tiêu tẩy đa năng hiện đại đã phun dung dịch tiêu độc, khử trùng trên tổng diện tích 150.000 m2 tại khuôn viên, sảnh tiếp đón bệnh nhân, khu vực khám bệnh, khoa cấp cứu, đường hầm để xe, tường rào, đường nội bộ... của bệnh viện. Tại hiện trường, Thượng tá Trần Văn Chúng, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 86 - Binh chủng Hóa học, cho biết, cán bộ, chiến sĩ tiêu độc, tẩy trùng toàn bộ khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 và khu vực lân cận để đảm bảo an toàn cho khu cách ly, trong khi đảm bảo an toàn cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Khoảng 400 cán bộ, công nhân viên bệnh viện đang được cách ly tại đây.

“So với các đợt tham gia dập dịch khác, đợt này có tính chất nguy hiểm hơn do biến thể của virus SARS-CoV-2. Chúng tôi đã xác định quyết tâm từ ngày dịch bùng phát trở lại, đặc biệt là trước thông tin những ngày gần đây về tình hình dịch bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Xác định tham gia chống dịch là nhiệm vụ đơn vị phải thực hiện nên cán bộ, chiến sĩ đều có quyết tâm và ý thức, trách nhiệm rất cao”, Thượng tá Chúng nói.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, đơn vị sẽ tổ chức huấn luyện bổ sung cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm hóa chất, dung dịch, phương tiện trang bị tốt nhất, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên cũng như sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở y tế.

Phong tỏa Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

Chiều 6/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác nhận, mẫu bệnh phẩm của N.T.V.A. (SN 1995, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, điều trị tại Khoa Lao ngoài phổi - Bệnh viện Phổi Lạng Sơn), dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở tỉnh này trong năm 2021. Trước đó, N.T.V.A. điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) và khi có kết quả âm tính thì trở về Lạng Sơn với lịch di chuyển khá phức tạp. Rạng sáng 6/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc của nữ bệnh nhân N.T.V.A. dương tính với SARS-CoV-2.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Binh chủng Hóa học phối hợp các đơn vị liên quan phun khử trùng, tiêu độc tại nhiều ổ dịch và những khu vực có nguy cơ như ở phố Trúc Bạch, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào tháng 3/2020; thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội vào tháng 4/2020; quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tháng 8/2020…

Sở Y tế Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan, kịp thời phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Phổi Lạng Sơn và lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện cũng như người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tính đến 16 giờ ngày 6/5, các lực lượng chức năng Lạng Sơn truy vết được 211 trường hợp liên quan bệnh nhân N.T.V.A.

UBND tỉnh Lạng Sơn họp khẩn và kích hoạt tất cả phương án, biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất.

MỚI - NÓNG