Phức tạp vụ việc cô gái 19 tuổi ở Malaysia đối diện án tử vì tấn công, sát hại người yêu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một cô gái 19 tuổi, người Malaysia, đã tấn công khiến bạn trai thiệt mạng và cô có thể phải chịu án tử hình. Vụ việc đang rất được quan tâm ở Malaysia và Singapore do tính chất phức tạp, dù cô gái này thậm chí không phản đối những lời kết tội dành cho mình.

Có một vụ việc hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng ở Malaysia và Singapore, đó là việc một cô gái 19 tuổi đối diện án tử hình vì đã sát hại người yêu.

Cô gái đó tên là Sim Hui Ying, theo China PressMalay Mail. Theo báo cáo ban đầu, ngày 20/9, Sim và người yêu, 29 tuổi, có họ là Yap, hẹn nhau ở một khách sạn tại Johor Bahru. Vào khoảng 8h tối, Yap đòi hỏi quan hệ nhưng Sim không đồng ý. Trong khi tranh cãi, Sim được cho là đã tấn công Yap khiến anh này thiệt mạng.

Sau đó, Sim nhờ gia đình báo cảnh sát. Ngày hôm qua, 29/9, Sim đã ra trước tòa án. Cô mặc cả bộ trang phục đen, trên áo có in dòng chữ đầy ý nghĩa: Respect All Lives (Tôn trọng mọi sinh mạng).

Phức tạp vụ việc cô gái 19 tuổi ở Malaysia đối diện án tử vì tấn công, sát hại người yêu ảnh 1

Sim mặc chiếc áo ghi "Tôn trọng mọi sinh mạng" khi ra trước tòa án. Ảnh: China Press

Tại tòa án, khác với mọi bị cáo trong các vụ án khác, Sim không có luật sư đại diện. Cô hoàn toàn im lặng. Khi nghe đọc về tội lỗi của mình, cô chỉ gật đầu, không giải thích cũng không phản đối, không năn nỉ cũng không cầu xin. Khi được hỏi cô có hiểu bản án dành cho mình không, Sim cũng chỉ gật đầu, một lời cũng không đáp.

Rất nhiều netizen bày tỏ mong muốn vụ việc được điều tra thật kỹ, bởi nếu bị kết tội, Sim sẽ bị kết án tử hình. Cộng đồng mạng muốn biết rõ mọi uẩn khúc, rằng bạn trai của Sim đã hành động thế nào, có ép cô quan hệ hay không, liệu có phải Sim chống lại bạn trai chỉ để tự vệ hay không… Đặc biệt, vì Sim còn ít tuổi (19 tuổi) nên có những người đặt nghi vấn rằng có thể cô bị ép buộc nên mới hoảng hốt mà xuống tay, rồi người yêu cô chẳng may thiệt mạng.

Phức tạp vụ việc cô gái 19 tuổi ở Malaysia đối diện án tử vì tấn công, sát hại người yêu ảnh 2

Nhiều người thấy lạ vì Sim thậm chí không phản đối, không tự bào chữa cho bản thân. Ảnh: China Press.

Ý kiến của netizen đi theo nhiều hướng khác nhau, như:

“Tại sao cô ấy phải chịu án tử hình? Cô ấy chỉ đang tự vệ. Người nào ép người yêu quan hệ mới là có tội. Cô ấy có thể phải chịu án, nhưng đừng nên đến mức tử hình”.

“Người yêu cãi nhau là chuyện bình thường, đây có thể chỉ là một tai nạn, nếu cô ấy phải chịu án tử thì có bất công không? Tôi thấy vụ việc đang có hơi ít chi tiết để kết luận”.

“Dù sao chúng ta mới chỉ nghe từ phía cô ấy. Cô ấy có nhiều cách để rời đi mà, đâu cần phải lấy mạng người khác?”.

Phức tạp vụ việc cô gái 19 tuổi ở Malaysia đối diện án tử vì tấn công, sát hại người yêu ảnh 3

Sim cúi gằm mặt khi được hỏi, không đáp một lời. Ảnh: Ben Tan.

Vụ việc hiện đang rất được quan tâm và sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vào ngày 6/12/2022, khi có thêm thông tin.

Phức tạp vụ việc cô gái 19 tuổi ở Malaysia đối diện án tử vì tấn công, sát hại người yêu ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?