Phục sát đất

Phục sát đất
TP -  - Chú Ba! Tui ngồi luận hoài mới lóe sáng ra vấn đề dzầy, xóa mù chữ và phổ cập tiểu học là rất quan trọng

- Chu cha, tưởng anh Hai phát kiến chuyện chi cao vời chớ chuyện đó người ta khẳng định từ hồi biển chưa có cát như bây giờ lận!

- Người ta khẳng định là về phương diện lí luận thôi, còn tui cảm nhận nó bởi thực tể…

- Anh Hai chia sẻ cái thực tế đó giúp tui khai sáng?

- Đơn giản dzầy, xóa mù, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở là bước căn bản nâng cao dân trí đúng hông?

- Chính xác!

- Dân trí cao thì các quan hay xù trách nhiệm khỏi đổ lỗi vì dân trí thấp. Hết cửa đổ lỗi thì cơ quan quản lí thuận lợi quy trách nhiệm và đạo đức công vụ của quan. Chuẩn hông?

- Quá chuẩn luôn! Chỉ dzậy thôi hả?

-Còn nè! Phổ cập tiểu học và trung học cơ sở còn có cái lợi nữa là thực hiện chính xác và đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ thảo dân…

- Hổng liên quan!

- Sao lại hổng liên quan? Người dân xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) nếu hổng được phổ cập tiểu học, trung học cơ sở thì làm sao kê đếm cộng, trừ nhân chia hết được các khoản hằng năm phải đóng góp. Gần 20 khoản và hộ ít người không dưới 2 triệu/năm. Hộ nào cũng lập “Sổ theo dõi thực hiện nghĩa vụ công dân”. Nếu hổng cử thành viên gia đình đặc trách nhiệm vụ kế toán thu chi thì có mà lộn tùng phèo à?

- Ừ ha! Có mấy quan thời nay nhiều việc thường lú lẫn, ăn rồi nói chưa ăn, nhận rồi nói chưa nhận…Anh Hai cảm nhận được thực tế này tui phục sát đất à! 

MỚI - NÓNG