“Phù thủy” của những kiểu tóc đẹp lạ

0:00 / 0:00
0:00
“Phù thủy” của những kiểu tóc đẹp lạ
SVVN - Chàng trai trẻ Nguyễn Phát Trí (28 tuổi) là người sáng tạo ra những kiểu tóc độc lạ dựa trên kỹ thuật tạo khối, tạo mảng. Những kiểu tóc này được Trí lấy ý tưởng từ nhiều nguồn cảm hứng khác nhau như từ môi trường tự nhiên, phim ảnh, các xu hướng xã hội… đã thu hút sự thích thú của nhiều người. 

Phát Trí hiện là một Hairstyle và Makeup Artist, sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Trước đây, Trí từng tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Sinh học (trường ĐH An Giang) nhưng bén duyên với công việc hiện tại. Trí chia sẻ: “Mọi người hay hỏi vui mình là sao kỹ sư Công nghệ Sinh học mà làm cái nghề "liên quan" dữ vậy, bởi mình nhận thấy bản thân có năng khiếu và đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Sau tốt nghiệp đại học, mình chọn học thêm nghề nhiếp ảnh, trang điểm và tạo mẫu tóc. Đến hiện tại, mình thành công nhất trong lĩnh vực tạo mẫu tóc cũng như được mọi người đón nhận những kiểu tóc độc lạ mình tạo ra”.

“Phù thủy” của những kiểu tóc đẹp lạ ảnh 1

Trí cho rằng cầu toàn và sáng tạo là yếu tố cần thiết quyết định sự thành bại của mọi tác phẩm.

Mỗi kiểu tóc Trí tạo ra chỉ được thể hiện thành quả qua vài phút ngắn ngủi trong những clip hay những tấm hình anh chụp lại nhưng lại mất nhiều thời gian và công sức thực hiện. Quy trình Trí cho ra một tác phẩm trải qua nhiều bước từ ý tưởng, triển khai ý tưởng đó bằng cách phác thảo ra giấy, làm các vật liệu bổ trợ và phụ kiện đi kèm. Sau đó, anh thực hiện tạo kiểu tóc trên ma nơ canh hoặc người mẫu, trang điểm cho mẫu, bước cuối cùng là thêm phục trang.

“Phù thủy” của những kiểu tóc đẹp lạ ảnh 2

Kiểu tóc hình trái bóng hưởng ứng không khí sôi động của đội tuyển Việt Nam tham gia vòng loại World Cup 2021.

“Nhằm tạo sức thuyết phục, mình vừa tạo kiểu tóc vừa quay lại từng bước. Khi hoàn thành, mình thực hiện hậu kỳ video và ảnh rồi đăng tải. Quan điểm của mình là thay vì cố gắng làm cái đẹp nhất, mình chọn làm cái độc nhất. Theo mình, cầu toàn và sáng tạo là yếu tố cần thiết quyết định sự thành bại của mọi tác phẩm”, Trí bày tỏ.

“Phù thủy” của những kiểu tóc đẹp lạ ảnh 3

Các kiểu tóc Trí làm nổi bật với các nếp sóng bồng bềnh.

Trí cho biết, tất cả tóc ma nơ canh đều phải là tóc thật tự nhiên, không thể làm trên sợi tóc tổng hợp. Nếu làm trên người mẫu thì cần tìm những chất tóc phù hợp. Phụ kiện đi kèm cũng quan trọng bởi mỗi kiểu tóc có những yêu cầu khác nhau, Trí thường tự mày mò làm thủ công chúng. Trí bày tỏ: “Những kiểu tóc mình làm đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ thuật và tính sáng tạo cao. Một số người cho rằng chúng không mang tính ứng dụng nhưng mình không nghĩ vậy. Mình đã làm thành công nhiều kiểu trên tóc người mẫu và tóc những cô dâu đặt hàng mình”.

“Phù thủy” của những kiểu tóc đẹp lạ ảnh 4

Những kiểu tóc độc đáo do Trí sáng tạo ra.

Hiện nay, dù dịch bệnh khó khăn, nhiều ý định phải tạm hoãn nhưng Trí vẫn giữ tinh thần lạc quan và lối sống tích cực. “Dù mình chọn làm trái ngành để theo đuổi đam mê nhưng nếu không có quãng thời gian học đại học, nhiếp ảnh và trang điểm thì mình cũng không có được thành quả như hiện nay vì các kiến thức đó bổ trợ nhiều cho nghề tóc của mình. Trong tương lai, mình sẽ nỗ lực hơn để phát triển bản thân, kỹ năng nghề nghiệp, sáng tạo và không ngừng học hỏi để mang những tác phẩm đến với bạn bè quốc tế”, Trí khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.