Phú Thọ: 47 học sinh mắc, nghi mắc COVID-19, nhiều trường dừng học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Phú Thọ: 47 học sinh mắc, nghi mắc COVID-19, nhiều trường dừng học trực tiếp
TPO - Chiều 17/10, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ông Phùng Quốc Lập cho biết, liên quan đến trường hợp mắc và nghi ngờ mắc COVID-19, từ ngày mai (18/10), học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, địa phương phát hiện hai học sinh trường Tiểu học Chu Hoá và THCS Chu Hoá mắc COVID-19, các lực lượng y tế của tỉnh khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm test nhanh để khoanh vùng và có phương án ứng phó.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ - ông Phùng Quốc Lập cho biết, theo thông báo của Sở Y tế sáng 17/10, kết quả test nhanh cho thấy có 45 trường hợp học sinh nghi mắc COVID-19. Hiện địa phương đang làm xét nghiệm khẳng định bằng PCR.

"Trên cơ sở địa phương đã có ca mắc COVID-19 trước đó, Sở GD&ĐT thông báo cho các cơ sở giáo dục tại TP Việt Trì và huyện Lâm Thao tạm dừng dạy học từ ngày 18/10 cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục ở các huyện còn lại tiếp tục dạy học trực tiếp, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Các nhà trường không tổ chức hoạt động đông người, nghiêm túc thực hiện biện pháp 5K", ông Lập nói.

Cũng theo ông Lập, từ đầu năm học đến nay, Phú Thọ là địa phương an toàn do đó học sinh được đến trường học tập trực tiếp.

Dừng tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo, thể dục thể thao, sự kiện có tập trung đông người; dừng tổ chức hoạt động cưới hỏi; tổ chức đám hiếu nhanh gọn, hạn chế số lượng người và đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch; tạm dừng đến trường đối với tất cả các cơ sở giáo dục.

Thành phố Việt Trì cũng dừng tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần như karaoke, quán bar, Internet, massage, thẩm mỹ, phòng tập gym, không phục vụ ăn uống tại chỗ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".