Phú Quốc có số bản án hành chính tồn đọng nhiều nhất tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh Kiên Giang, có 44 bản án tồn đọng kéo dài nhiều năm nay chưa thi hành, chủ yếu tại Phú Quốc.

Sáng 18/7, kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang tiếp tục diễn ra với phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng chất vấn cục trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang: Theo thống kê, hiện Kiên Giang còn 58 bản án chưa thi hành xong, kéo dài nhiều năm, có bản án từ năm 2016, 2017… Trong khi đó, người phải thi hành án là chủ tịch hoặc UBND tỉnh, chủ tịch hoặc UBND TP. Phú Quốc, Rạch Giá, Hòn Đất… Đề nghị cục trưởng THADS cho biết nguyên nhân vì sao các bản án trên chậm thi hành?

Phú Quốc có số bản án hành chính tồn đọng nhiều nhất tỉnh ảnh 1

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng chất vấn.

Trả lời chất vấn, Cục trưởng Cục THADS Kiên Giang - Nguyễn Văn Vũ cho biết, kết quả theo dõi đối với 58 việc (bản án - PV), đến nay đã thi hành xong 14 bản án. Trong đó, có 4 vụ người thi hành án là UBND tỉnh Kiên Giang; 8 vụ người phải thi hành án là chủ tịch, UBND TP. Phú Quốc; 2 vụ còn lại người phải thi hành án là UBND huyện Kiên Lương và Châu Thành.

Chưa thi hành xong 44 bản án, trong đó có 42 bản án người phải thi hành là chủ tịch UBND TP. Phú Quốc.

Theo ông Vũ, tất cả vụ việc nêu trên, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đều có hồ sơ theo dõi thi hành án và cập nhật đầy đủ tiến độ thực hiện.

Phú Quốc có số bản án hành chính tồn đọng nhiều nhất tỉnh ảnh 2

Cục trưởng Cục THADS Nguyễn Văn Vũ trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: Nhật Huy.

“Do án hành chính chủ yếu là chủ tịch, UBND TP. Phú Quốc nên hàng quý Cục THADS tỉnh Kiên Giang đều tổ chức cuộc họp cập nhật kết quả thi hành án. Với các vụ việc tại Hòn Đất, Rạch Giá, Châu Thành, Cục THADS tỉnh cũng tổ chức làm việc, yêu cầu báo cáo tiến độ thi hành án.

Ông Vũ cho rằng, nguyên nhân của việc chưa thi hành xong 44 bản án còn lại có nhiều nguyên nhân.

Về chủ quan, theo ông Vũ, các cơ quan chuyên môn được chủ tịch UBND phân công chậm tổ chức thực hiện theo chỉ đạo. Nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến cấp trên, hoặc chờ ban hành cơ chế chính sách dẫn đến kéo dài thời gian thi hành án.

Ngoài ra, việc thi hành án hành chính hiện nay thực hiện theo cơ chế tự thi hành; việc thi hành án có rất nhiều vụ việc khác nhau về nội dung, cách thức, áp dụng quy định nên các cơ quan chuyên môn còn lúng túng trong thực hiện.

Về nguyên nhân khách quan, trong những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội tại tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là Phú Quốc phát triển mạnh, có nhiều nhà đầu tư dự án lớn. Các cơ quan chuyên môn TP. Phú Quốc hằng năm phải tham mưu cho UBND ban hành hàng ngàn quyết định hành chính, do đó không thể tránh khỏi thiếu sót, quyết định sai bị khởi kiện.

Ông Vũ cho biết thêm, Cục THADS Kiên Giang đã có công văn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm việc chậm thi hành án của người phải thi hành án.

MỚI - NÓNG