Phụ nữ và nước giải khát có đường

Phụ nữ và nước giải khát có đường
Uống 2 ly nước giải khát có đường trở lên mỗi ngày không chỉ làm phình to vòng 3 của phụ nữ mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường ở họ, theo trang tin WebMD.

Phụ nữ và nước giải khát có đường

Thuốc tim mạch có ảnh hưởng đến tình dục?

> Giảm ung thư ruột bằng... chất xơ

Uống 2 ly nước giải khát có đường trở lên mỗi ngày không chỉ làm phình to vòng 3 của phụ nữ mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường ở họ, theo trang tin WebMD.

Phụ nữ cần thận trọng trong ăn uống
Phụ nữ cần thận trọng trong ăn uống. Ảnh: Shutterstock
 

Trong cuộc nghiên cứu trên 4.000 phụ nữ tuổi từ 45 đến 84, các chuyên gia thuộc Đại học Oklahoma nhận thấy những người uống ít nhất 2 ly nước giải khát có đường mỗi ngày có nguy cơ có mức triglyceride (mỡ máu) tăng cao bất thường lớn hơn gần 4 lần so với những người chỉ uống chưa đầy 1 ly mỗi ngày.

Họ cũng có thể “độn” thêm mỡ ở vùng bụng. Mỡ bụng đã được chứng minh có liên quan đến một loạt rủi ro cho sức khỏe, bao gồm bệnh tim và tiểu đường.

Và họ phải chịu nguy cơ có mức glucose trong máu cao bất thường, dấu hiệu của tiền tiểu đường, gấp 4 lần.

Nguy cơ thậm chí cao hơn ở những phụ nữ có trọng lượng bình thường và những phụ nữ không tăng cân.

Theo Quyên Quân
Báo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.