Phụ nữ Quân đội thi tài hát dân ca

Phụ nữ Quân đội thi tài hát dân ca
TPO - Sáng 25/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền trong Phụ nữ Quân đội năm 2017 với chủ đề “Ngọt ngào khúc hát dân ca”.

Theo đại tá Bùi Thị Lan Phương, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, liên hoan lần này nhằm thực hiện Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; tuyên truyền, giáo dục xây dựng người Phụ nữ Quân đội “4 tốt” theo Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021). Đồng thời, đánh giá và phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca” của phụ nữ Quân đội; giúp cán bộ, hội viên phụ nữ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác Hội.

Phụ nữ Quân đội thi tài hát dân ca ảnh 1 Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu khai mạc liên hoan

Tham gia liên hoan có gần 500 thí sinh đến từ 24 cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Các tiết mục tham dự liên hoan là nguyên tác bài hát cổ hoặc đặt lời mới dựa trên chất liệu hát ru, dân ca của các dân tộc, các vùng miền trên toàn quốc với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình cảm con người và gia đình; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, dân tộc và việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội…

Phụ nữ Quân đội thi tài hát dân ca ảnh 2 Tham gia liên hoan có gần 500 thí sinh
Phụ nữ Quân đội thi tài hát dân ca ảnh 3 Các đại biểu về dự liên hoan

Phát biểu khai mạc liên hoan, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: Hoạt động văn hoá, văn nghệ trong toàn quân đã được triển khai sâu rộng, góp phần quan trọng trong việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó phụ nữ Quân đội đã chủ động triển khai nhiều mô hình, tiêu biểu như “Câu lạc bộ phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca”.

Phụ nữ Quân đội thi tài hát dân ca ảnh 4 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng cờ cho 24 đội trưởng các đội về dự liên hoan  

Sau 3 năm tổ chức, đã có gần 300 câu lạc bộ đi vào hoạt động, tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn, làm phong phú thêm hoạt động văn hoá, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội và hội viên, xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong toàn quân.

“Liên hoan là dịp để mỗi chúng ta khơi dậy, bảo tồn, kế thừa và phát triển những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng môi trường văn hoá ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đội”, Thiếu tướng Lê Hiền Vân nói.

Theo kế hoạch, liên hoan sẽ bế mạc vào tối 26/10.

Phụ nữ Quân đội thi tài hát dân ca ảnh 5 Phần dự thi của đội Quân đoàn 1 tại liên hoan, sáng 25/10
Phụ nữ Quân đội thi tài hát dân ca ảnh 6 Các nghệ sĩ Nhà hát chèo Quân đội biểu diễn tại lễ khai mạc liên hoan
MỚI - NÓNG